Cách đặt phòng tân hôn ở khách sạn cho cặp đôi mới cưới

Để chuyến trăng mật của mình được hoàn hảo, lãng mạn hơn, các cặp đôi mới cưới nên thông báo trước cho khách sạn để được chuẩn bị phòng tân hôn.

Đặt phòng tân hôn ở khách sạn như thế nào?

Sau ngày cưới, tuần trăng mật và đặc biệt đêm tân hôn luôn là thời khắc mà các cặp vợ chồng trẻ mong chờ nhất. Các điểm đến với phong cảnh đẹp, di chuyển dễ dàng, địa điểm lưu trú tiện nghi... luôn là lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi. 

Đối với điểm đến nội địa, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long, Đà Lạt... thường được nhiều cặp đôi lựa chọn. Sở dĩ vậy vì các địa điểm này dễ di chuyển, du khách có thể di chuyển bằng đường bộ, đường hàng không hay đường sắt. Không những thế, đây cũng là những địa phương mà du lịch nghỉ dưỡng rất phát triển, có resort, khách sạn 4 - 5 sao để du khách lựa chọn.

Cách đặt phòng tân hôn ở khách sạn cho cặp đôi mới cưới - Ảnh 1.

Thiết kế lãng mạn cho phòng tân hôn. (Ảnh: Ngôi sao).

Đặt phòng tân hôn ở khách sạn như thế nào và có mất thêm phụ phí hay không là một trong những thắc mắc của nhiều cặp du khách mới cưới. 

Dịch vụ thiết kế phòng tân hôn hầu hết chỉ có ở các khách sạn, resort từ 4 sao trở lên và đương nhiên chỉ phục vụ cho các phòng có 2 người. Nếu có nhu cầu đặt phòng tân hôn ở khách sạn, du khách chỉ cần báo trước với lễ tân hoặc người nhận booking phòng.

Cách đặt phòng tân hôn ở khách sạn cho cặp đôi mới cưới - Ảnh 2.

Sẽ có bánh ngọt, nến, hoa và thiệp chúc mừng nếu đặt phòng tân hôn ở khách sạn. (Ảnh: Nguyen Yen).

Nếu đặt phòng qua các ứng dụng trung gian như Booking, Agoda hoặc Traveloka... du khách cần ghi nhớ mã đặt phòng và gọi cho khách sạn, đọc mã đặt chỗ, các thông tin khác (nếu khách sạn yêu cầu) đồng thời nói mong muốn đặt phòng tân hôn ở khách sạn để được phục vụ.

Hầu hết, đặt phòng tân hôn ở khách sạn đều miễn phí. Du khách sẽ được tận hưởng không gian lãng mạn với nến, hoa hồng, bánh ngọt... Nếu có nhu cầu thưởng thức rượu vang hoặc một chút đồ ăn nhẹ hay muốn trang trí theo ý của mình thì du khách cần thảo luận trước với đại diện khách sạn và đồng thời nộp thêm phụ phí.

Nên chọn khách sạn như thế nào cho đêm tân hôn?

Để chuyến du lịch được hoàn hảo nhất, du khách cần lựa chọn cho mình điểm đến phù hợp với mục đích chuyến đi, thể trạng, sở thích của mình. Do vậy, nếu đi tuần trăng mật, du khách nên chọn địa điểm dễ dàng di chuyển. 

Cách đặt phòng tân hôn ở khách sạn cho cặp đôi mới cưới - Ảnh 3.

Nên chọn những khách sạn có view thoáng mát, dịch vụ tiện nghi cho tuần trăng mật. (Ảnh: Ngôi sao).

Mục đích của chuyến trăng mật chủ yếu là nghỉ dưỡng, tận hưởng những giây phút bình yên, mới mẻ với người bạn đời nên du khách cần lựa chọn những điểm đến có cảnh đẹp, có nhiều khu nghỉ dưỡng và hoạt động trong nội khu để tránh phải di chuyển nhiều.

Các khách sạn, resort từ 4 sao trở lên với các tiện nghi như bãi tắm riêng, bể bơi riêng, nhà hàng, spa... là lựa chọn hàng đầu cho các cặp đôi mới cưới. 

Cách đặt phòng tân hôn ở khách sạn cho cặp đôi mới cưới - Ảnh 4.

Căn phòng uyên ương. (Ảnh: Nguyen Yen).

Khi đi trăng mật, du khách không nên quá tiết kiệm chi phí, ở những khách sạn, nhà nghỉ kém chất lượng, không có nhiều tiện ích, hoạt động. 

Nếu lựa chọn các thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP HCM là điểm đến thì du khách nên chọn các khách sạn ở trung tâm, gần các điểm du lịch hoặc có nhiều tiện ích xung quanh. Chọn phòng có cửa sổ thoáng mát, nhìn toàn cảnh thành phố...

Ngoài ra, nếu du khách đặt phòng qua các ứng dụng trung gian, du khách có thể đọc bình luận hoặc xem khách sạn đó phù hợp với mục đích du lịch như thế nào qua các đánh giá của những người đã từng lưu trú.


chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.