Cách tái chế chai nhựa trồng cây giúp tạo điểm nhấn cho ngôi nhà

Đừng vội vứt đi những chai nhựa rỗng, thay vào đó hãy tham khảo những cách tái chế chai nhựa trồng cây đơn giản và ấn tượng trong bài viết sau để vừa có thể làm đẹp cho không gian sống vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Gợi ý những cách tái chế chai nhựa trồng cây làm đẹp cho nhà

Không giống như rác hữu cơ, các loại chai nhựa phải mất rất nhiều năm mới có thể phân hủy được. Điều này không chỉ gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước, mà còn tác động trực tiếp đến các sinh vật sống, bao gồm cả con người.

Chính vì vậy, việc tái chế chai nhựa thành các chậu cây sẽ là một giải pháp hai trong một rất hữu ích để cùng chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời làm đẹp cho ngôi nhà của bạn.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ có thể thoải mái sáng tạo để “hô biến” các loại chai nhựa thành những chậu cây xinh xắn.

Nếu như bạn vẫn chưa biết phải thực hiện như thế nào, hãy tham khảo một số cách tái chế chai nhựa sau đây:

Cách tái chế chai nhựa trồng cây hình thú

Còn gì thú vị hơn các chậu cây có hình dáng từ những con vật yêu thích của bạn. Với cách tái chế chai nhựa này, bạn sẽ có thể tạo điểm nhấn cho không gian và khiến mọi người phải thích thú vì vẻ đẹp độc đáo của ngôi nhà.

Các bước để tái chế chai nhựa trồng cây hình thú cụ thể như sau:

- Bước 1: Dùng bút lông dầu tạo hình con vật theo sở thích, ví dụ: vẽ hai hình tam giác để làm tai mèo hoặc hai hình tròn để làm tai chuột.

- Bước 2: Sử dụng kéo hoặc dao rọc giấy để cắt chai nhựa thành hình dạng đã phác thảo.

- Bước 3: Dùng giấy nhám chà nhẹ bên ngoài chai để tạo độ nhám cho bề mặt và lau sạch lại bằng khăn khô. Điều này sẽ giúp lớp sơn bám chắc hơn.

- Bước 4: Dùng sơn acrylic và cọ đầu nhỏ để tô màu cho chai. Sau khi sơn khô, phủ thêm một lớp dầu bóng lên bề mặt chai để bảo quản hình vẽ và giúp chậu cây trông bắt mắt hơn.

Đối với bước này, bạn có thể thoải mái sáng tạo và trang trí thêm các vật dụng tùy theo ý của mình, ví dụ: thêm nút áo hoặc nắp chai để làm mắt cho con vật hoặc dùng ruy băng để làm nơ.

Để tiết kiệm thời gian, bạn nên sử dụng máy sấy tóc để làm khô các lớp sơn nhanh hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng các loại sơn xịt nếu có để tiết kiệm chi phí.

Ảnh: Super Simple

Cách tái chế chai nhựa thành chậu cây hình ly nước

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm đẹp cho ngôi nhà của mình bằng cách tái chế chai nhựa thành các chậu cây hình ly nước. Để thực hiện bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây:

- Bước 1: Dán băng keo xung quanh thân chai tạo thành một đường thẳng, sau đó dùng kéo cắt theo phần đã đánh dấu để bỏ phần đầu của chai nhựa, có thể cắt tỉa để tạo những đường gợn sóng bắt mắt.

- Bước 2: Sử dụng một chiếc đĩa CD cũ để dán vào miệng chai để làm phần đế giữ thăng bằng cho chai nước.

- Bước 3: Sử dụng sơn dạng xịt để trang trí chậu hoa trở nên đẹp mắt hơn.

Với cách tái chế này, bạn có thể sử dụng để trồng các loại cây nhỏ và đặt trên bàn làm việc như một vật dụng trang trí đẹp mắt cho ngôi nhà.

Ảnh: Cleanipedia

Cách tái chế chai nhựa trồng cây dạng treo tường

Để tạo ra một khu vườn trên tường và làm đẹp cho ngôi nhà bằng cách tái chế những vỏ chai nhựa bỏ đi, bạn có thể thực hiện theo ba bước đơn giản sau:

- Bước 1: Đặt chai nhựa nằm ngang, khoét một hình chữ nhật có kích thước vừa đủ dọc trên thân chai nhựa.

- Bước 2: Đục hai lỗ ở đầu và đuôi chai để luồn dây qua và thắt nút cố định lại. Sắp xếp các chai nhựa xâu chuỗi lại với nhau và treo lên tường, hàng rào hoặc các vị trí khác trong nhà tùy theo sở thích.

- Bước 3: Đặt cây và đất trồng vào các chai rỗng là đã được một giàn cây treo tường rất đơn giản và đẹp mắt.

Cách làm này rất thích hợp để trồng các loại cây hoa nhỏ hoặc các loại rau xanh như xà lách, rau thơm, hành, cải ngọt…, mang đến vẻ đẹp xanh mát dễ chịu cho một góc nhà của bạn.

Ảnh: Housing

Cách tái chế chai nhựa thành chậu cây giả đá

Bên cạnh những cách đã kể trên, bạn còn có thể tái chế các chai nhựa thành một chậu cây giả đá để trang trí và làm đẹp cho ngôi nhà với các bước đơn giản như sau:

- Bước 1: Dùng kéo cắt bỏ phần đầu, chỉ lấy 1/3 phần đáy của chai nhựa.

- Bước 2: Phủ một lớp sơn màu xám nhạt lên chai nhựa để làm nền.

- Bước 3: Sử dụng một tờ báo để lấy phần sơn màu đen (có thể thay bằng xám đậm), dùng một tờ báo khác để thấm bớt lượng sơn thừa.

Sau đó, bạn chấm nhẹ phần sơn này lên toàn bộ lớp sơn nền và dùng khăn lau đi khi sơn vẫn còn ướt. Lúc này, màu đen sẽ dính vào một số vùng sáng hơn và tạo cho chậu cây có hiệu ứng tựa như được làm từ vật liệu đá.

Để trồng được các loại cây có tán lá to, bạn có thể sử dụng chai nhựa có kích thước lớn hơn tùy vào sở thích của mình.

Ảnh: Hội buôn chuyện

Mách bạn những ý tưởng tái chế chai nhựa trồng cây độc đáo

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số ý tưởng tái chế chai nhựa trồng cây độc đáo sau đây để có ứng dụng cho việc trang trí không gian, giúp ngôi nhà trở nên đẹp mắt và độc đáo hơn.

 Ảnh: Craving Some Creativity

Ảnh: TEO Garden

Ảnh: Wanderful World of Travel

Ảnh: C4U Shaiju Mallu Media

Ảnh: Balcony & Garden

Ảnh: Pillar Box Blue

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.