Cải cách hành chính 2018: 'Một số tỉnh Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên'

Theo báo cáo về tình hình cải cách hành chính 2018, cơ cấu, số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số nơi còn chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
cai cach hanh chinh 2018 mot so tinh lanh dao nhieu hon nhan vien
(Ảnh minh họa: Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh).

Mới đây, Bộ Nội vụ đã có báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

Báo cáo nêu rõ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngànhđã có những bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực chưa cao.

Còn tình trạng ban hành quy định chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm do chất lượng chưa đạt yêu cầu, dẫn đến phải lùi thời điểm xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, thiếu nguồn lực để triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân vào hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

"Cơ cấu, số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số nơi còn chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo; qua thanh tra vẫn còn phát hiện một số trường hợp được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đồng bộ", báo cáo nêu.

Ngoài ra, hiện một số địa phương công khai số liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm còn chưa đúng so với kết quả kiểm tra thực tế.

Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: Đất đai, xây dựng, lao động-thương binh và xã hội.

Mặc dù có nhiều thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, nhưng số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ còn rất thấp.

Được biết, trong năm 2018, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những giải pháp chủ yếu, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

cai cach hanh chinh 2018 mot so tinh lanh dao nhieu hon nhan vien Cải cách hành chính'3 trong 1' ở Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên triển khai qui trình “3 trong 1” khi giải quyết 3 loại giấy tờ 1 lần ...

cai cach hanh chinh 2018 mot so tinh lanh dao nhieu hon nhan vien Thủ tướng: GDP năm 2018 ước tăng 6,7%, thu nhập bình quân đầu người 2.540 USD

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng cho biết, bước vào năm 2018, tình hình kinh tế thế giới có nhiều tín hiệu ...

cai cach hanh chinh 2018 mot so tinh lanh dao nhieu hon nhan vien Thủ tướng yêu cầu bộ ngành không 'ôm giữ' điều kiện không cần thiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá phải minh bạch và công khai; không ôm ...

cai cach hanh chinh 2018 mot so tinh lanh dao nhieu hon nhan vien Công bố bảng xếp hạng cải cách hành chính: Bộ Y tế xếp áp chót

Ngày 2/5 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.