Cảm động với cô trò tiểu học tự làm hoa giấy để bán lấy tiền giúp trẻ mồ côi dịp Tết

Cô giáo Đặng Thị Chung – Trường TH Bình Hòa (Thuận An, Bình Dương) đã cùng học trò của mình ở lớp 5/5 hành động chia sẻ, giúp đỡ các bạn nhỏ mồ côi tại Chùa Long Khánh (Tân Uyên, Bình Dương).
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet Những điều có thể bạn chưa biết trong thư viện 'sách sống' ở Sài Gòn
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet Bài tập lớp 4 về 'tiếng chim hót', 'tiếng gà gáy' khiến hàng loạt giáo viên, phụ huynh 'đau đầu'
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Cô giáo Đặng Thị Chung - Người sáng lập ra nhóm Hè yêu thương nổi tiếng trong cộng đồng giáo viên tiểu học đã có những sáng kiến chia sẻ cộng đồng rất thú vị và bổ ích cùng với các học sinh lớp cổ chủ nhiệm.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Cô Chung chia sẻ: “ Nhiều lần thấy các bé mồ côi, khó khăn, thiếu thốn. Mình muốn các học sinh của mình để hiểu được những gì các em đang được hưởng, từ đó có trách nhiệm với xã hội và cồng đồng làm những việc ý nghĩa thiết thực. Điều đó mình nghĩ hiệu quả hơn những bài giảng lý thuyết về việc tốt.”
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Để các em hiểu hơn về ý nghĩa của hành động này, cô đã ghi lại những hình ảnh về cuộc sống hằng ngày, sinh hoạt đời thường, góc vui chơi… của các bé có hoàn cảnh thiệt thòi tại chùa để các em học sinh có sự đồng cảm, sẻ chia, đùm bọc các bạn.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Các em nhỏ mồ côi ở chùa Long Khánh
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Sau khi xem xong đoạn clip và hình ảnh trên, cô Chung đã khuyến khích các bạn đóng góp ý tưởng xây dựng một chương trình góp tết cho các bạn nhỏ ở chùa Long Khánh. Thấu hiểu những khó khăn, chia sẻ sự thiếu thốn với những hoàn cảnh không may mắn là điều mà cô Chung muốn học trò mình cảm nhận được sau hành động này.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Rất nhiều ý tưởng được chính các em đưa ra, cuối cùng cả lớp nhất trí tự tay làm một sản phẩm đặc biệt để bán trong dịp tết. Số tiền thu được sẽ gom lại mua quà tặng các bạn.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Nhận thấy những sản phẩm rất thịnh hành dịp tết là hoa giấy, hoa lụa. Yêu cầu không quá khó khăn với các em học sinh. Cả lớp bắt tay vào mua nguyên liệu và làm.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Những sản phẩm ban đầu còn chưa hoàn hảo, nhưng với tấm lòng cũng như tình đoàn kết. 47 em học sinh lớp 5/5 đã làm được rất nhiều sản phẩm hoa lụa vừa đẹp, giá cả phải chăng. Làm tới đâu bán hết tới đó.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
18 giỏ hoa được bán hết trong 2 ngày nhờ sự ủng hộ, chia sẻ những hành động đẹp này của mọi người. Nhiều phụ huynh còn đặt hàng thêm để mang về cửa hàng bán vào dịp tết.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Trang cá nhân của cô giáo Chung, không chỉ dừng lại ở việc buôn bán hoa lụa tự làm, cô trò lớp 5/5 còn gom từ quần áo, giày dép, đường sữa, bánh kẹo, mì, gạo....
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet
Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào ngày 11/2 (26/12 Al) cô trò sẽ gặp gỡ trao quà ủng hộ các bé mồ côi, các em cùng nhau trang trí Tết tại khuôn viên chùa; cùng vui chơi, giao lưu văn nghệ, cùng tham gia nấu nướng và sinh hoạt bữa cơm chay tại chùa.
cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet Những điểm thú vị chỉ có ở trường ĐH Công Nghệ TP.HCM

Cơ sở vật chất, giảng viên, địa điểm ăn chơi, phương tiện di chuyển... tập hợp những thông tin cần thiết cho những bạn đang ...

cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet Đại học sẽ tự xác định chỉ tiêu

Bộ GD-ĐT sẽ cho phép các trường đại học được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, giảng viên thỉnh giảng được tính vào quy ...

cam dong voi co tro tieu hoc tu lam hoa giay de ban lay tien giup tre mo coi dip tet Năm 2018 chỉ 3 trường quân đội tuyển học viên nữ

Năm 2018, trường quân đội, công an vẫn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ có thể ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.