Cam Lâm, Khánh Hòa hướng tới mục tiêu quy hoạch thành 'đô thị sân bay'

Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa sẽ có các phương án quy hoạch hiệu quả diện tích đất ở, đất đô thị, đất dịch vụ, thương mại… để cân đối với tính chất, quy mô của một "đô thị sân bay".

Huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang tiến hành xây dựng Đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

Theo dự thảo quy hoạch, đơn vị tư vấn đề xuất chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cam Lâm như sau: Đất nông nghiệp gần 43.128 ha (giảm gần 3.711 ha so với năm 2020); đất phi nông nghiệp hơn 10.919 ha (tăng gần 4.665 héc ta); gần 953 héc ta đất chưa sử dụng (giảm gần 953 héc ta).

Cam Lâm, Khánh Hòa xây dựng quy hoạch hướng tới mục tiêu thành 'đô thị sân bay' - Ảnh 1.

Một góc huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. (Ảnh: nhadautu.khanhhoa.gov.vn).

Tại cuộc họp chiều ngày 23/12 với các thành viên hội đồng thẩm định đồ án, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm đến năm 2030 đảm bảo phục vụ cho mục tiêu phát triển địa phương theo mô hình "đô thị sân bay". Trong đó, có phương án, định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phù hợp, nhất là quy hoạch hiệu quả diện tích đất ở, đất đô thị, đất dịch vụ, thương mại… để cân đối với tính chất, quy mô của "đô thị sân bay"…

Cũng tại cuộc họp này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND đã đề nghị các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm đến năm 2030. 

UBND huyện Cam Lâm và đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến góp ý của các sở, ngành để chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất; tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành và các dự án khác trên địa bàn để có sự sắp xếp, bố trí quỹ đất và định hướng quy hoạch phù hợp, đồng bộ với định hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh. 

Theo báo Khánh Hòa, trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm, thống nhất nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu phát triển huyện Cam Lâm theo hướng trở thành "vùng đô thị sân bay hiện đại, sinh thái và kết nối quốc tế". 

Ngày 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 208 đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và nghiên cứu một phần TP Cam Ranh. 

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương cho phép quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất phát triển một phần đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần TP Cam Ranh có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 1, làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; đồng thời đề xuất bổ sung vào quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện, huyện Cam Lâm đã dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Theo văn bản số 5407 ngày 16/12 của UBND huyện Cam Lâm, đơn vị này đã thực hiện hết chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 2890 ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Đồng thời, UBND huyện Cam Lâm đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch tuy nhiên đến nay chưa được phê duyệt. Vì vậy, UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://rankings.vietnambiz.vn

Nhà đầu tư có thể tham gia khảo sát, góp tiếng nói vào Bảng xếp hạng và có cơ hội nhận quà từ Ban Tổ chức.

chọn
Nhu cầu trái phiếu bất động sản dự báo tiếp tục tăng mạnh
Theo VIS Rating, khả năng tiếp cận nguồn vốn bị suy yếu do tín dụng BĐS thắt chặt và hoạt động phát hành cổ phiếu hạn chế khiến các chủ đầu tư chuyển sang kênh trái phiếu. Giá trị phát hành trái phiếu BĐS trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 126% so với cùng kỳ và được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao.