Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ USD

Đường ven biển Vũng Tàu – Bình Châu dài 78 km là một trong những cung đường ven biển nổi tiếng tại Việt Nam và cũng là nơi quy tụ hàng loạt dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD.
Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 1.

Tỉnh lộ 994 hay còn gọi đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu dài 78 km có điểm đầu tuyến giao đường 991B - Thị xã Phú Mỹ và điểm cuối tuyến giao Quốc lộ 55 - huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 2.

Tuyến đường ven Vũng Tàu - Bình Châu một bên là bờ biển hoang sơ, phần đối diện là những cánh rừng phòng hộ và rừng tràm tạo nên nét riêng ít tuyến đường ven biển nào có được.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 3.

Năm 2005, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu được đưa vào sử dụng, tạo động lực phát triển du lịch và thu hút loạt dự án lớn cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 4.

Trên cung đường này hiện có nhiều resort đã được hoàn thành và đưa vào vận hành. Hầu hết các resort khu vực này đều nằm trong phân khúc cao cấp.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 5.

Bên cạnh các dự án đã đi vào hoạt động, một số dự án khác đang được triển khai thi công với quy mô lớn.

Thời gian qua, nhiều dự án đang triển khai tại khu vực này hứa hẹn tạo nên một thủ phủ resort tại khu vực phía Nam.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 7.

Theo thống kê dọc tuyến đường này có khoảng 80 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư. Trong đó, có nhiều dự án lớn của các doanh nghiệp bất động sản như Novaland, Hưng Thịnh, Tuần Châu, Sun Group, Korea Infrastructure, Tanazite International,...

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 8.

Mới đây, dự án Safari Hồ Tràm rộng hơn 600 ha cũng đã có những chuyển biến mới khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị có ý kiến về nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Vườn thú hoang dã Safari và khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 9.

Tuy là tuyến đường có nhiều lợi thế về phát triển du lịch và bất động sản nhưng do được đầu tư từ lâu nên tuyến đường khá nhỏ, chỉ có hai làn xe.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 10.

Để tạo động lực cho khu vực cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, mới đây Sở GT-VT tỉnh này đã đề xuất mở rộng mặt cắt ngang đoạn đường này lên 42 m và quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư nâng cấp toàn tuyến khoảng 7.150 tỷ đồng và phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn.

Cận cảnh cung đường ven biển quy tụ loạt dự án bất động sản tỷ đô - Ảnh 11.

Trong tương lai, tuyến đường này sẽ kết nối với đường ven biển Bình Châu - La Gi - Mũi Né để tăng tính liên kết vùng và tạo động lực phát triển bất động sản nghỉ dưỡng khu vực này.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.