Cận cảnh đường đua F1 đang thành hình ở Mỹ Đình, Hà Nội

Đường đua F1 ở Mỹ Đình, Hà Nội sau nhiều tháng thi công đang dần thành hình trên diện tích 88 ha.

Đây là hình ảnh khu vực xây dựng đường đua F1 vào hồi tháng 3/2019 ở khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng mới đang được thực hiện. Đường đua công thức 1 Hà Nội (F1 Hà Nội) và các khu chức năng được triển khai trên tổng diện tích 88 ha, gồm một phần thuộc khuôn viên của Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng.

1

Còn đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào tháng 8/2019. Tại khu vực này, hình hài đường đua F1 đang dần hình thành.

2

Nhằm vụ phục thi công đường đua F1, nhiều tuyến đường được rào chắn một phần (Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp).

3

Trong đó, 2 tuyến mương thoát nước Mai Dịch - Phú Đô và Đồng Bông được cống hóa để xây dựng đường đua F1.

4

Các tuyến mương này chạy dọc theo phố Nguyễn Cơ Thạch.

5

Ngoài ra, đường Lê Quang Đạo đoạn nút giao với đường Châu Văn Liêm - Mễ Trì cũng được rào chắn, thu hẹp dải phân cách.

6

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, hiện việc cống hóa các con mương nêu trên đang được tiến hành.

7

Một số đoạn, thảm cỏ, cây canh đã được di chuyển.

8

IMG_0411

Nhiều đoạn mương đang được cống hóa.

9

Các đơn vị thi công đều đang rất tích cực phục vụ việc làm đường đua F1.

10

Ngoài việc cống hóa, một số đoạn dải phân cách trên đường Lê Đức Thọ cũng đang được xén. Trong ảnh: Đảo giao thông trước sân Mỹ Đình bị xén hoàn toàn.

11

Các đảo giao thông chia làn đường ô tô xe máy trên đường Lê Đức Thọ chuẩn bị xén.

12

Khu vực xây dựng khán đài, trung tâm điều hành (khu vực bãi cỏ bên hông sân Mỹ Đình) đã được quây tôn kín.

13

Bên trong khu vực này vẫn khá ngổn ngang.

14

Được biết, vé xem đua xe F1 vào năm 2020 đã được bán từ tháng 7/2019.