Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thành phố sẽ có Khu thương mại trung tâm (Khu CBD) và quảng trường thương mại. Trong ảnh là bản vẽ thiết kế đô thị tổ chức không gian khu CBD và quảng trường.
(Nguồn ảnh: UBND TP Đà Nẵng).
Khu CBD và quảng trường thương mại (chấm đỏ) thuộc địa giới hành chính quận Sơn Trà. (Ảnh: Apple Maps).
Theo đồ án về điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng, việc di dời KCN An Đồn sẽ định vị một CBD mới trên vùng đất chưa được khai thác hiệu quả. CBD mới này sẽ phục vụ như một trung tâm quan trọng, tạo ra hình mẫu đô thị, các tòa nhà và các loại hình kiến trúc mới nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển Đà Nẵng hiện đại. Nó cũng hình thành không gian đô thị với đường chân trời liên tục từ quảng trường trung tâm ở phía tây đến các tòa nhà dọc theo sông Hàn và Bờ Đông. Trong ảnh, chấm đỏ là khu vực quy hoạch CBD và quảng trường thương mại.
Khu CBD mới sẽ có diện tích 62 ha, bao gồm vùng lõi rộng 40 ha được liên kết khối đế các tòa nhà để phục vụ giao thông và bãi đậu xe, phía trên là không gian công cộng, ưu tiên cho người đi bộ. Khu vực quy hoạch này tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng - kết nối vào trung tâm thành phố, sông Hàn và ra bãi biển Mỹ Khê.
Toàn cảnh khu vực quy hoạch Khu CBD và quảng trường thương mại. Trong ảnh là KCN An Đồn và một phần lớn diện tích đất chưa sử dụng.
Theo đồ án, tại đây sẽ có tòa nhà biểu tượng độ cao 250 m; khu lõi CBD với đường đi bộ và nền bãi đậu xe; quảng trường thương mại và các cụm các tòa nhà sử dụng hỗn hợp giới hạn độ cao 110 m - 250 m.
Vị trí quy hoạch cách Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng khoảng 1,5 km; Vincom khoảng 800 m; cầu Sông Hàn khoảng 900 m.
Khu CBD và quảng trường thương mại có hướng tầm nhìn ra biển. Vị trí quy hoạch cách Bán đảo Sơn Trà khoảng 4 km; bãi biển Mỹ Khê khoảng 1 km.
Nhiều diện tích đất bên trong khu vực quy hoạch chưa sử dụng.
Vị trí quy hoạch khu CBD và quảng trường thương mại. (Video: Văn Luận).