[Photostory] Quảng trường TP Đà Nẵng theo quy hoạch đến năm 2030

Quảng trường trung tâm TP Đà Nẵng được quy hoạch có diện tích 9 ha, nằm sát mặt sông Hàn, Trung tâm hành chính và Thành Điện Hải, quận Hải Châu.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 1.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng trường trung tâm thành phố là một khu vực có diện tích 9 ha sát mặt sông Hàn, Trung tâm hành chính và Thành Điện Hải. (Ảnh phối cảnh: UBND TP Đà Nẵng).

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 2.

Khu vực quảng trường thành phố được giới hạn bởi các tuyến đường bao quanh: Bạch Đằng - Trần Phú - Quang Trung - Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 3.

Khối nhà kiến trúc Pháp trong hình sẽ là Bảo tàng Đà Nẵng trong tương lai (số 42 Bạch Đằng). Trước đó, khối nhà là trụ sở làm việc của HĐND TP Đà Nẵng. Tháng 1/2021, HĐND thành phố tổ chức Lễ khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tại số 32 Bạch Đằng.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 4.

Trung tâm hành chính thành phố và khách sạn Novotel nằm trong tổ chức không gian Quảng trường thành phố.

Khu vực đường Bạch Đằng trong tổ chức không gian Quảng trường, khách sạn Novotel sở hữu mặt tiền nhìn hướng ra sông Hàn.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 6.

Trung tâm triển lãm kiến trúc quy hoạch TP Đà Nẵng là một công trình nằm trong không gian tổ chức Quảng trường. Hiện nay, nơi này có tên gọi Nhà hàng và Bến du thuyền Đà Nẵng.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 7.

Vỉa hè ven sông Hàn hướng đi về phía quận Cẩm Lệ.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 8.

Vỉa hè ven sông Hàn hướng đi về phía Vịnh Đà Nẵng, quận Thanh Khê.

Khu đất trong hình sẽ tổ chức làm đường hầm theo quy hoạch đến năm 2030, nằm trong tổ chức không gian Quảng trường.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 10.

Đài phun nước gần Trung tâm hành chính thành phố.

Quảng trường thành phố Đà Nẵng theo quy hoạch đến năm 2030 - Ảnh 11.

Thành Điện Hải - thuộc tổ chức không gian Quảng trường. (Ảnh: Thanh niên).

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 12.

Cảng sông Hàn nơi đang dừng đỗ của Bến du thuyền cũng nằm trong tổ chức không gian Quảng trường.

Đất vàng trung tâm Đà Nẵng làm quảng trường - Ảnh 13.

Khu vực Quảng trường thành phố nhìn từ bờ Đông sông Hàn, quận Sơn Trà.