Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Hà Nội không khó để bắt gặp những con ngõ nhỏ, dẫn vào các ngôi làng đông dân cư, các khu tập thể hay tổ dân phố. Nhiều người dân tại các con ngõ này vẫn tự đặt ra câu hỏi: “nhỡ có cháy lớn, không biết sẽ dập lửa kiểu gì?”.
Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số ngôi làng, tổ dân phố, đa phần các con ngõ dẫn vào đây đều nhỏ. Nhiều nơi ngõ nhỏ chạy dài sâu tít vào trong các ngách, hẻm. Một số ngõ xe ô tô không thể vào được.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 2.

Tại Làng Phú Mỹ, (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), hầu hết đường đi lại trong làng đều nhỏ hẹp, chỉ có duy nhất một cổng chính tại đường Lê Đức Thọ là xe ô tô con có thể thoải mái đi lại, vào sâu trong làng các con đường đều nhỏ hẹp xe ô tô con gần như không thể vào trong làng.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 3.

Vào tháng 5/2018, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra vào giữa đêm ở một tiệm tóc tại ngõ 63 đường Lê Đức Thọ, làng Phú Mỹ. Lực lượng chức năng đã phải mất hơn 30 phút để nối dây dẫn nước cứu hỏa dài hơn 600m để tiếp cận hiện trường vụ cháy. May mắn vụ cháy không bắt lửa nhanh và được khống chế sau đó.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 4.

Các đường, ngõ ngách trong làng Phú Mỹ đều nhỏ hẹp và dây điện chằng chịt.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 5.

Ghi nhận tại làng Nhân Mỹ, các con đường, ngõ ngách trong làng rất nhỏ, ô tô con không thể di chuyển được. Thậm chí xe máy lưu thông cũng rất khó khăn.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 6.

Đường vốn nhỏ hẹp, ô tô không thể di chuyển vào trong làng. Ban ngày, người dân lại lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán càng làm cho việc di chuyển trong làng khó khăn.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 7.

Hệ thống cột điện, dây điện chằng chịt bắt ngang qua đường. Theo người dân tại đây, việc lưu thông hàng ngày trong các con ngõ này hoàn toàn là xe đạp và xe máy, ô tô không thể di chuyển do đường quá nhỏ. Theo chị Oanh, một người dân sinh sống trong làng chia sẻ: "Ngõ quá nhỏ, hàng ngày gần như không có ô tô đi vào đây, chỉ có ai không biết thì cố đi vào một đoạn rồi lại phải lùi ra. Ở đây nhỡ có cháy lớn thì không biết sẽ dập lửa kiểu gì, dẫn dây vào thì mất nhiều thời gian".

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 8.

Một số tổ dân phố trên đường Hồ Tùng Mậu cũng không thể cho xe ô tô đi vào. Những con ngõ dẫn sâu hun hút vào trong, nhưng việc một xe chữa cháy đi vào trong là điều không thể.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 9.

Đường đi vào trong các tổ dân phố nơi đây rất nhỏ, dây điện chằng chịt phía trên đường.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 10.

Các khúc cua nhỏ hẹp chạy sâu tít vào trong ngõ.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 11.

Một số tố dân phố chỉ có một đường vào nhưng đường chạy sâu vào trong 600 - 800m.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 12.

Tại đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế, nhiều tổ dân phố cũng rất khó tiếp cận khi xảy ra cháy nổ.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 13.

Đường nhỏ hẹp là yếu tố chung của những tổ dân phố tại Hà Nội.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 14.

Ghi nhận tại ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, phía ngoài ngõ đường khá rộng, đủ cho xe ô tô con đi vào. Tuy nhiên, khi vào sâu trong ngõ đường càng thu hẹp và đi lại khó khăn.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 15.

Nhiều cây cột điện trong ngõ "tọa" ở giữa ngã ba đường, dây điện chằng chịt. Theo người dân sinh sống tại đây, hầu hết các con ngõ thuộc đường này đều rất nhỏ, dù lượng phương tiện lưu thông qua đây không quá lớn nhưng chỉ cần có xe ô tô con đi vào là sẽ dễ xảy ra tắc đường cục bộ.

Cận cảnh những ‘ngõ nhỏ, hẻm sâu’ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh 16.

Mới đây, vào khoảng 2h15 sáng ngày 12/4, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở Trung Văn (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm 8 người tử vong. Mặc dù ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa, nhưng do khu vực nhà xưởng bị cháy nằm sâu hàng trăm mét trong khu dân cư, có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi 4 nhà xưởng. Phải đến khoảng 6h sáng cùng ngày đám cháy mới được dập tắt.