Cần chuẩn bị bao nhiêu để đủ chi phí du lịch Đà Nẵng cho một gia đình?

Chi phí du lịch Đà Nẵng dành cho một gia đình (4 - 5 người) sẽ vào khoảng 25 triệu - 30 triệu đồng. Dưới đây là những chi phí cụ thể dành cho một gia đình du lịch Đà Nẵng.

Chi phí du lịch Đà Nẵng dành cho một gia đình

Như đã đề cập trong bài "Nhẩm tính toàn bộ chi phí du lịch Đà Nẵng cho những người muốn đi tự túc", trung bình, mỗi người đến Đà Nẵng sẽ mất chi phí từ 5 - 7 triệu đồng cho một chuyến đi thoải mái, bao gồm ở khách sạn, vui chơi tại Bà Nà Hills một ngày. 

Chính vì thế, nếu một gia đình khoảng 4 - 5 người du lịch, chi phí cũng sẽ vào khoảng 20 - 30 triệu đồng. 

55224606435accc87ca34c7760352b8d

Nên dự trù mọi chi phí du lịch để chuyến đi là kỉ niệm đẹp nhất. (Ảnh minh họa: Tago).

Tuy vậy, vẫn có những "tips" du lịch tiết kiệm dành cho cả gia đình để giảm thiểu chi phí một cách tối đa mà vẫn có chuyến đi vô cùng thoải mái, tiện nghi.

Chi phí đi lại

Nếu xuất phát từ những tỉnh, thành phố gần Đà Nẵng như Huế, Quảng Nam, Quy Nhơn, Nha Trang... du khách nên di chuyển bằng xe khách (50 nghìn đồng - 200 nghìn đồng/người/lượt) hoặc đi nhóm đông người, nên thuê ô tô riêng để di chuyển.

Giá thuê ô tô sẽ tính theo ngày, tùy loại xe cũng như chất lượng. Ưu điểm của phương án này đó là du khách sẽ tự do di chuyển tại điểm du lịch, chuyến đi cũng sẽ thoải mái hơn. Tuy vậy, nếu không thể tự lái, du khách sẽ phải lo thêm một phần ăn - ở cho tài xế và người tài xế trong đoàn cũng luôn phải giữ sức khỏe, tỉnh táo để tham gia giao thông.

Nếu di chuyển từ các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, phương án di chuyển nhanh, an toàn, đỡ vất vả nhất là di chuyển theo đường hàng không. Giá vé khứ hồi từ các Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất đến sân bay Đà Nẵng sẽ vào khoảng 1,5 triệu - 2 triệu đồng/người. 

Như vậy, nếu cả đoàn khoảng 4 - 6 người, chi phí di chuyển bằng máy bay sẽ vào khoảng 10 triệu đồng. Nếu muốn tiết kiệm, du khách có thể chọn du lịch vào những ngày trong tuần, vào khoảng thời gian thấp điểm hoặc "săn" vé khuyến mãi.   

kinh-nghiem-du-lich-da-nang-gia-re

Bà Nà Hills là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng. (Ảnh: Tuấn Nguyễn Travel).

Chi phí lưu trú 

Tùy thuộc vào các thành viên trong gia đình gồm những ai, du khách có thể đặt trước phòng theo yêu cầu.

Ví dụ: Một gia đình gồm bố, mẹ, 2 người con thì du khách có thể chọn phòng khách sạn có 2 giường lớn. Giá phòng lớn tại các khách sạn từ 3 sao trở lên vào khoảng 700 nghìn đồng - 1,5 triệu đồng/phòng.

Nếu gia đình có cả người già, trẻ nhỏ thì du khách nên thuê 2 phòng, tránh không để sự ồn ào của trẻ nhỏ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người lớn tuổi. Đương nhiên, nếu tách phòng, du khách nên chọn loại phòng đơn (chỉ ở tối đa 2 người) để tiết kiệm chi phí.

Du khách muốn có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo, hãy chọn lưu trú tại các resort, căn hộ (có 2 - 3 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách). Với những dạng căn hộ như thế, theo thống kê từ Booking, giá thuê vào khoảng 2 triệu đồng - 4 triệu đồng/căn ở được cả gia đình từ 5 - 7 người.

khach-san-dep-o-da-nang-minhhouse-2

Nếu đi đoàn đông, du khách nên lựa chọn những căn hộ có chia phòng nhỏ và không gian sinh hoạt chung. (Ảnh: Traveloka).

Chi phí ăn uống

Nếu lựa chọn lưu trú tại những khách sạn 3 sao trở lên, du khách sẽ được miễn phí suất buffet sáng ngay tại khách sạn.

Ngoài ra, tùy vào "ngân sách" của cả đoàn, du khách có thể đặt cơm cho cả gia đình tại khách sạn (nếu có dịch vụ). Một bữa cơm ngon đặt tại khách sạn hoặc nhà hàng khoảng 4 - 5 món (có hải sản) dành cho đoàn từ 4 - 6 người thông thường sẽ vào khoảng 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng.

Du khách cũng có thể tiết kiệm bằng những món ăn bình dân, nổi tiếng tại Đà Nẵng như cơm gà, cơm tấm, cơm sườn... (với khoảng 50 nghìn đồng/suất).

Lưu ý, nếu đoàn có trẻ em hoặc người già, nên đặt cơm tại các nhà hàng, khách sạn uy tín với menu phong phú, phù hợp với mỗi người.

Như vậy, chi phí ăn uống cho cả gia đình trong 3 ngày 2 đêm sẽ vào khoảng 5 triệu đồng.

nha-hang-da-nang-113

Mỗi suất buffet cho một người sẽ vào khoảng 200 - 500 nghìn đồng. (Ảnh: Alo Trip).

Chi phí vui chơi

Ở Đà Nẵng, có rất nhiều điểm vui chơi miễn phí như Bãi biển Mỹ Khê, cầu khóa tình yêu, Rạn Nam Ô, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, đỉnh Bạch Mã, làng đá Mĩ Nghệ Non Nước, làng chiếu Cẩm Nê...

Ngoài ra, cũng có những điểm vui chơi mất phí vào cửa với giá vé khá mềm (chỉ từ 10 nghìn đồng - 30 nghìn đồng mỗi người) như Khu du lịch Hòa Phú Thành, Bảo tàng Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Động Âm Phủ.

Tuy vậy, đến Đà Nẵng, du khách không nên bỏ qua những điểm tham quan khác như Công viên Châu Á Asia Park (giá vé 200 nghìn đồng) hay Bà Nà Hills. Du khách có thể tham khảo bảng vé tại Bà Nà Hills dưới đây:

Untitled

Như vậy, tổng chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú, vui chơi cho một gia đình (từ 4 - 6 người) sẽ vào khoảng 30 triệu. Trước khi lên kế hoạch du lịch, du khách nên tham khảo những trang web đặt phòng, bán voucher để "săn" khuyến mãi, tiết kiệm tối đa cho chuyến du lịch gia đình. 

Ngoài chi phí du lịch Đà Nẵng cho gia đình nói trên, du khách nên chuẩn bị dự phòng những khoản phát sinh như mua sắm, chi phí phụ thu tại các điểm lưu trú, du lịch (không may làm hỏng đồ, mất đồ...) để chuyến đi luôn được suôn sẻ nhất có thể.