Catalonia đáp trả tối hậu thư của Tây Ban Nha

Ngày 16/10 theo giờ địa phương, giới chức Catalonia đã đáp trả tối hậu thư của Tây Ban Nha để trả lời câu hỏi "quay về hay trừng phạt".

Theo hãng AP đưa tin, nhà lãnh đạo Catalonia đã phản hồi lại tối hậu thư do Tây Ban Nha gửi trước đó.

Giới chức trách Catalonia đã không đề cập đến việc tiếp tục tuyên bố độc lập hay sẽ quay về với Tây Ban Nha như trước. Họ yêu cầu có một đối thoại giữ lãnh đạo hai chính quyền.

Tuần trước, Tây Ban Nha đã ấn định thời hạn chót thứ hai cho chính quyền ông Carles Puigdemont để nói rõ ràng liệu ông có tuyên bố rằng Catalonia đã rời khỏi Tây Ban Nha hay không.

catalonia dap tra toi hau thu cua tay ban nha
Ảnh: AP

Puigdemont đã tổ chức một cuộc trưng cầu độc lập độc lập vào ngày 1 tháng 10 và sau đó đã tuyên bố mơ hồ về độc lập vào tuần trước.

Sau đó ông ta ngay lập tức đình chỉ tuyên bố để cho phép có thời gian đàm phán và hòa giải.

Trong bức thư thứ hai, Puigdemont đã không trả lời "có" hoặc "không" với câu hỏi "các người đã tuyên bố độc lập ở Catalonia?" theo yêu cầu của chính phủ Tây Ban Nha.

catalonia dap tra toi hau thu cua tay ban nha Tây Ban Nha ra tối hậu thư cho Catalonia : Quay về hoặc trừng phạt

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa ra một "tối hậu thư" cho chính quyền Catalan trong 8 ngày phải dừng việc đòi độc ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.