Cầu Nhật Lệ 3 thi công xong 85%, đã lắp đặt vòm thép

Đó là thông tin do Ban Quản lý dự án cầu Nhật Lệ 3 cung cấp tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị, ngày 5/8, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; Dự án thành phần 1 - Đường ven biển tại thôn Tây Thôn, xã Sen Ngư và khu tái định cư; Dự án thành phần 1 - Đường ven biển tại thôn Trung Thành, xã Cam Hồng.

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông ven biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng duyên hải.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn tuyến là 15,33 ha, trong đó đã hoàn thành 10,28 ha, còn 5,05 ha đang tiếp tục triển khai tại phường Đồng Hới. Riêng công tác tái định cư, dự án cần thu hồi 3,24 ha; đến nay đã thực hiện được 1,73 ha, còn 18 hộ dân cần di dời. 

 Hình ảnh thi công cầu Nhật Lệ 3 hồi đầu năm. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, phần cầu Nhật Lệ 3 đã lắp đặt vòm thép, tổng tiến độ đã đạt khoảng 85% khối lượng. Dự kiến cầu này sẽ hoàn thành trong tháng 9 sắp tới và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Đối với hai dự án thành phần tại Sen Ngư và Cam Hồng, hiện đang thực hiện các bước GPMB, đồng thời triển khai một số hạng mục như nền đường, hệ thống điện, khu tái định cư… Tuy nhiên, tiến độ còn chậm do gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, thỏa thuận với các hộ dân. 

Tại cuộc kiểm tra, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh đây là các dự án trọng điểm, có vai trò chiến lược đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng ven biển của tỉnh Quảng Trị, cần được triển khai đúng tiến độ để tránh bị động trong mùa mưa bão sắp tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ông yêu cầu khẩn trương tổ chức các cuộc họp dân để thống nhất phương án đền bù, hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ đồng thuận trong tháng 9/2025.

Về phía các khu tái định cư,  ông Phan Phong Phú yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thi công, đảm bảo chất lượng, hạ tầng đồng bộ để người dân ổn định cuộc sống sau khi di dời. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục kỹ thuật còn lại.