Cenland của Shark Hưng thay 'tướng', dừng hoạt động văn phòng đại diện Vân Đồn

Cenland vừa có thêm những thay đổi về nhân sự cấp cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này mới đây đã chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Vân Đồn.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) vừa công bố thông tin liên quan đến thay đổi trong ban lãnh đạo công ty.

Theo đó, công ty đồng thời miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và chức vụ TGĐ của ông Nguyễn Thọ Tuyển từ ngày 2/3. Các công việc liên quan đến miễn nhiệm TGĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Trung Vũ triển khai thực hiện.

Cùng ngày, Cenland quyết định bổ nhiệm ông Chu Hữu Chiến thay thế ông Tuyển giữ chức vụ TGĐ và là Người đại diện theo pháp luật của công ty. Được biết, ông Chiến trước đó là Phó TGĐ Phụ trách tài chính của Cenland.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Quỳnh Mai sẽ giữu chức vụ Phó TGĐ phụ trách kinh doanh của công ty cũng từ ngày 2/3. Thông tin từ Cenland, bà Mai từng giữ vị trí Trưởng ban kinh doanh Tập đoàn FLC và Phó TGĐ thường trực FLC Homes trước khi được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo của Cenland.

Đáng chú ý, công ty này cũng đã quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Vân Đồn (Cen Vân Đồn) kể từ ngày 2/3 với lí do "không có nhu cầu duy trì hoạt động của văn phòng đại diện nêu trên".

Được biết, Cen Vân Đồn là văn phòng đại diện Cenland được Phòng Đăng kí kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp mã số lần đầu vào ngày 20/3/2018. Như vậy, Cen Vân Đồn đã hoạt động được hai năm trước khi đóng cửa.

Trước đó, cuối 2019, Cenland cũng đã có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Cụ thể, công ty miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Trương Hùng Cường và ông Cấn Công Việt. Hai cá nhân này trước khi rời khỏi vị trí nêu trên đã lần lượt thoái vốn tại công ty, giảm tỉ lệ sở hữu về 0,036% và 0,065% vốn điều lệ.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.