Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Sáng 11/3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.
Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thừa uỷ quyền của Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Tô Anh Dũng.

Ông Tô Anh Dũng sinh năm 1964 tại Nam Định. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm công tác và gắn bó với ngành ngoại giao trong 24 năm qua.

Ông từng đảm nhận nhiều vị trí trong Bộ Ngoại giao cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Tô Anh Dũng tốt nghiệp khoa Quan hệ Quốc tế và Luật quốc tế, Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraina năm 1988.

Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tốt nghiệp Thạc sỹ về Nghiên cứu Quốc tế, trường Đại học Tổng hợp UPPsala, Thụy Điển năm 2007.

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng - Ảnh 2.

Ông Tô Anh Dũng (thứ 2 từ phải sang) được bổ nhiệm làm Trợ lý Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ tháng 11/2017.

Sự nghiệp trong ngành Ngoại giao

Tháng 10/2016 đến nay Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ, từ tháng 3/2017 kiêm nhiệm chức vụ Trợ lý Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng - Ảnh 3.

Ông Tô Anh Dũng phát biểu tại Hội thảo quốc tế với chủ đề "Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Canada: Bài học và triển vọng trong một thế giới đang biến đổi".

Tháng 8/2013 đến 10/2016: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nước CHXH Việt Nam tại Canada

Tháng 12/2009-7/2013: Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2008-2009: Phó Vụ Trưởng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2005-2008: Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

2004-2005: Phó tổng thư ký ASEM-5

2001-2004: Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

2000-2001: Trợ lý Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao

1997 -2000: Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

1993-1996: Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philipin

1991-1993: Chuyên viên Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương - Bộ Ngoại giao

1982-1988:  Tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế và luật quốc tế của trường Đại học Kiev, Liên xô (nay là Liên bang Nga).

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, ông Tô Anh Dũng đã được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam (bậc I).

Tháng 7/2011, nhận Huy chương vì sự nghiệp Ngoại giao, nhiều lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều năm được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và cấp cơ sở của Bộ Ngoại giao.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ làm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giaoVụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ làm tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ KH&ĐTThủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nhân sự mới: Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là ai?Nhân sự mới: Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là ai?
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.