Chánh án yêu cầu đại biểu xin lỗi vì bị nói 'bảo kê cho vay nặng lãi'

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu HĐND tỉnh làm rõ việc một đại biểu vu khống ông “bảo kê cho vay nặng lãi”.

Chiều nay (6/12), sau 3 ngày diễn ra, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa X đã bế mạc.

Tuy nhiên, trước giờ bế mạc đã xảy ra tình huống bất ngờ, khi ông Biện Văn Hoan - Chánh án TAND tỉnh yêu cầu HĐND tỉnh làm rõ việc một đại biểu vu khống ông “bảo kê cho vay nặng lãi” trong phiên chất vấn.

chanh an yeu cau dai bieu xin loi vi bi noi bao ke cho vay nang lai
Ông Biện Văn Hoan, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận cho rằng mình bị đại biểu vu khống là bảo kê cho vay nặng lãi trong phiên chất vấn.

Trước giờ bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận bất ngờ thông báo với các đại biểu một nội dung hoàn toàn nằm ngoài chương trình dự kiến, vì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh có văn bản xin phép chủ tọa kỳ họp dành thời gian để làm rõ vấn đề mình bị vu khống.

Theo đó, trong phiên chất vấn sáng 5/12, sau phần trả lời trực tiếp của Giám đốc Công an Bình Thuận về tình trạng cho vay nặng lãi, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Biện Văn Hoan đã trả lời bổ sung một số vấn đề xét xử liên quan đến việc cho vay nặng lãi, cho vay mức lãi cao hơn lãi trần theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Ông Hoan cho rằng, khi tranh luận, đại biểu Nguyễn Toàn Thiện có phát biểu “Trả lời như Chánh án là không đúng, bảo kê cho vay nặng lãi”.

Trình bày trước các đại biểu, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận cho biết do phiên chất vấn ngày hôm qua được truyền hình trực tiếp, ông chỉ muốn trả lời vào vấn đề chính về giải quyết án, nên không muốn nói nặng đại biểu Thiện về lời vu khống đó.

Đến hôm nay, ông Hoan nhận thấy vấn đề cần phải nói lại cho rõ để các đại biểu và cử tri hiểu, nên đề nghị có chấn chỉnh đối với phát biểu của đại biểu Nguyễn Toàn Thiện.

“Tôi kính đề nghị Chủ tọa kỳ họp cho phép đại biểu Nguyễn Toàn Thiện phát biểu lại. Thứ hai, nếu đại biểu Nguyễn Toàn Thiện cảm thấy đã xúc phạm tôi thì phải xin lỗi ngay tại phiên họp này”, Chánh án Biện Văn Hoan nói.

Đáp lại, Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện phủ nhận điều này. Ông cho rằng mình không nói Chánh án TAND tỉnh bảo kê.

Trong phiên chất vấn hôm 5/12, khi ông Hoan cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của thẩm phán Tống Anh Hào, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao trả lời về bản án mẫu, thì ông Thiện mới đề cập đến chữ bảo kê, nhưng không nhắm tới ông Hoan.

chanh an yeu cau dai bieu xin loi vi bi noi bao ke cho vay nang lai
Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện lại cho rằng mình không nói Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận bảo kê.

Ông Thiện cho rằng, nếu giải quyết án đúng như nội dung trong tin nhắn của Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được ông Hoan công bố, thì đó là bảo kê.

Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện nói: “Tôi không có vấn đề gì để xin lỗi. Tại cuộc họp này, tôi khẳng định rằng tôi không xúc phạm Thẩm phán, không xúc phạm Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận”.

Tuy nhiên, Chánh án TAND tỉnh tiếp tục khẳng định ông Thiện vu khống mình “bảo kê” ngay phát biểu tranh luận đầu tiên, chứ không phải sau khi ông Hoan cầm điện thoại nói về nội dung giải quyết án trong tin nhắn.

Ông Hoan đề nghị ông Thiện xem lại văn hóa phát biểu trên nghị trường. Hai bên đối đáp nảy lửa nhiều lượt nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Sau khi cho phép 3 đại biểu khác phát biểu thêm, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm cho Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với cơ quan chức năng, giúp cho Thường trực HĐND và Chủ tọa kỳ họp có thêm những tư liệu cần thiết như: các biên bản, các bản tốc ký, các đoạn băng ghi âm và ghi hình để phục vụ công tác nghiên cứu.

Ông Hùng đồng thời chỉ đạo: “Chủ tọa kỳ họp và Thường trực HĐND tỉnh giao cho Ban Pháp chế, trên cơ sở tài liệu do Văn phòng thu thập, tiến hành tham mưu lại cho Thường trực HĐND tỉnh rà soát lại tất cả các ý kiến của các vị đại biểu đưa ra hôm nay để làm sáng tỏ vấn đề”.

Sau khi có kết quả giải quyết sự việc, Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận sẽ thông báo đến Chánh án Biện Văn Hoan, Đại biểu Nguyễn Toàn Thiện và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

chanh an yeu cau dai bieu xin loi vi bi noi bao ke cho vay nang lai TP Hồ Chí Minh lập danh sách theo dõi 600 người cho vay nặng lãi

Các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã lập danh sách 600 người cho vay lãi nặng. Sắp tới, thành phố sẽ tăng ...

chanh an yeu cau dai bieu xin loi vi bi noi bao ke cho vay nang lai Nha Trang phát hiện nhóm cho vay nặng lãi đến 20%/tháng, thu giữ 8 sổ vay

Ngày 6/11, lãnh Công an TP. Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, vừa phát hiện 1 điểm cho vay nặng lãi trái pháp luật ...

chanh an yeu cau dai bieu xin loi vi bi noi bao ke cho vay nang lai Công khai cho vay trả góp với lãi 'cắt cổ'

Nếu vay 10 triệu đồng, khách chỉ được cầm về 8 triệu và phải trả 200.000 đồng một ngày.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.