Chi 293 tỷ đồng mua đứt nhà hàng xóm, đại gia sở hữu hơn 11000m2 đất ở khu nhà giàu

Chi 12,9 triệu USD (hơn 293 tỷ đồng), đại gia Jeff Bezos - CEO của Amazon mua lại nhà hàng xóm đưa diện tích đất sở hữu lên hơn 11.000 m2.

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos mới đây đã mở rộng căn hộ ở Beverly Hills (Mỹ) - nơi tập trung các đại gia giàu có bằng cách mua lại căn nhà của hàng xóm với giá 12,9 triệu USD (hơn 293 tỷ đồng).

Khu nhà cũ có phong cách Địa Trung Hải của Bezos nằm ở North Alpine Driver đã được ông mua hồi năm 2007 với giá 24,45 triệu USD. Căn nhà này có 7 phòng ngủ, 7 phòng tắm và diện tích hơn 1100m2.

chi 293 ty dong mua dut nha hang xom dai gia so huu hon 11000m2 dat o khu nha giau
Khu bất động sản sau khi mua trở nên khá rộng

Việc mua lại nhà của hàng xóm đã làm tăng diện tích của khu bất động sản thêm hơn 2000m2. Bất động sản mới mua có thể làm khu ăn uống, sinh hoạt với 4 phòng ngủ, 6 phòng tắm

Căn nhà đầu tiên của ông trước khi mua thêm có bãi cỏ, vườn, bể bơi, sân tennis, gara có thể chứa 6 xe ô tô và 1 xe máy. Căn nhà khá đơn giản, có mái lớp ngói, phòng tập thể dục, phòng làm việc bên trong.

Như vậy, sau khi mua thêm bất động sản hàng xóm, Bezos sở hữu hơn 101.000m2 bất động sản ở Beverly Hills.

chi 293 ty dong mua dut nha hang xom dai gia so huu hon 11000m2 dat o khu nha giau
Phần nhà cũ mua năm 2007 và nhà có ngói đỏ mới mua

Tuần trước, Jeff Bezos đã "qua mặt" Bill Gates trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới với tài sản ròng hơn 90 tỷ USD.

chi 293 ty dong mua dut nha hang xom dai gia so huu hon 11000m2 dat o khu nha giau
Căn nhà mua năm 2007 của Bezos khá giản dị

Nhưng sau đó, giá cổ phiếu Amazon sụt giảm khiến tài sản ròng của Bezos còn 88,8 tỷ USD, trong khi của Bill Gates là 89,8 tỷ USD. Bill Gates đã lấy lại được danh hiệu giàu nhất thế giới.

Amazon.com do Bezos sở hữu ra mắt lần đầu năm 1994 chuyên bán sách sau đó đã mở rộng ra bán các mặt hàng khác. Hiện nay, đây là công ty bán hàng online thành công nhất.

Bezos cũng lập nên Blue Origin chuyên về khám phá vũ trụ và đưa người du lịch vũ trụ,. Ông cũng đầu tư vào Airbnb, Uber, Google, Twitter và MakerBot Industries.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.