Chính phủ Ireland lo ngại về sự tấn công của đại dịch 'hươu zombie'

Chính phủ Ireland cảnh báo căn bệnh "hươu zombie" có thể xâm nhập vào nước này sau khi các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện tại Canada, Mỹ và Na Uy.

Ireland đang bày tỏ sự lo ngại về đại dịch "hươu zombie" (CWD) sẽ tấn công vào quốc đảo này mặc dù cho tới hiện tại, chưa có bất cứ trường hợp nào được ghi nhận mắc CWD tại đây.

Chính phủ Ireland lo ngại về sự tấn công của đại dịch hươu zombie  - Ảnh 1.

Hình ảnh hươu bị mắc CWD.

Bộ Nông nghiệp của Ireland hiện đang liên lạc với Liên minh châu Âu để theo dõi tiến triển của đại dịch "hươu zombie".

Theo Independent.ie, phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp Ireland cho biết ca nhiễm "hươu zombie" đầu tiên được ghi nhận ở Châu Âu vào 4/2016 và hiện tại bệnh dịch đã lây lan rất nhanh tại Mỹ và Canada.

Bởi vậy nguy cơ bùng phát và lây lan bệnh CWD tại Ireland và toàn thể Châu Âu là hoàn toàn có căn cứ bởi virus truyền nhiễm căn bệnh này có thể tồn tại rất lâu ngoài môi trường cũng như thời gian ủ bệnh có thể kéo dài hàng chục năm.

Chính phủ Ireland lo ngại về sự tấn công của đại dịch hươu zombie  - Ảnh 2.

Tại Hoa Kỳ, những lo ngại về căn bệnh này có thể lây sang người ngày càng gia tăng. Các nhà nghiên cứu của Đại học Minnesota hồi tháng trước đã cảnh báo nên hành động để ngăn chặn khả năng lây lan sang người của căn bệnh này tương tự như bênh bò điên trong quá khứ.

Chính phủ Ireland lo ngại về sự tấn công của đại dịch hươu zombie  - Ảnh 3.

Báo quốc tế: Lý do bất ngờ đưa Việt Nam trở thành bên thắng cuộc lớn nhất sau thượng đỉnh Mỹ-TriềuBáo quốc tế: Lý do bất ngờ đưa Việt Nam trở thành bên thắng cuộc lớn nhất sau thượng đỉnh Mỹ-Triều Hillary Clinton sẽ "không đi đâu cả" trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng 2020Hillary Clinton sẽ 'không đi đâu cả' trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng 2020 Netflix phát hành phim tài liệu về vụ mất tích "bí ẩn" trong lịch sử loài ngườiNetflix phát hành phim tài liệu về vụ mất tích 'bí ẩn' trong lịch sử loài người
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.