Chính thức thông qua nghị quyết thành lập TP Thủ Đức

Theo Nghị quyết mà HĐND TP HCM vừa thông qua, toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba quận 2, quận 9, quận Thủ Đức sẽ sáp nhập thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là TP Thủ Đức.

Chiều 12/10, HĐND TP HCM tổ chức kì họp thứ 21 (kì họp chuyên đề). Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì kì họp.

Tại đây, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp chuyện, cấp xã thuộc TP HCM trong giai đoạn 2019-2021.

HĐND TP HCM thông qua nghị quyết thành lập TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình kì họp. (Ảnh: Thành ủy TP HCM).

Theo Nghị quyết, TP HCM sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là TP Thủ Đức. 

Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên, dân số 1.013.795 người.

Tại quận 2, nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh.

Tại quận 3, nhập phường 6, phường 7 vào phường 8 và đặt tên là phường Võ Thị Sáu.

Tại quận 4, nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13.

Tại quận 5, nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12.

Tại quận 10, nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2

Tại quận Phú Nhuận, nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

Trước đó, HĐND các quận 2, quận 9, quận Thủ Đức khóa IV, nhiệm kì 2016 – 2021 cũng đã tổ chức kì họp chuyên đề. 

Tại kì họp, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết đồng tình với Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Tất cả đại biểu cũng nhất trí đặt tên cho đơn vị hành chính mới là TP Thủ Đức.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.