Chở cha đi đòi nợ, con bị đâm tử vong

Chở cha ruột đi đòi tiền nợ và xảy ra xô xát, người con bị một đối tượng dùng dao đâm vào bụng dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra và tạm giữ đối tượng Lê Phú Quí (SN 1991, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17/2/2018, Lê Trọng Tính (SN 2000, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) điều khiển phương tiện cơ giới chở ông Lê Phú Đức (cha của Tính) đến nhà bà Lê Thị Lài ngụ cùng địa phương để đòi tiền nợ ông Lộc (ông Lộc sống chung với bà Lài như vợ chồng).

Khi đến nhà bà Lài thì không có ông Lộc ở đây mà chỉ có bà Lài và 3 người con bà này ở nhà. Sau đó, giữa cha con ông Đức và mẹ con bà Lài xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và xô xát lẫn nhau.

Lúc này, Quí (em bà Lài) đang ở bên nhà ông nội nghe thấy to tiếng bên nhà bà Lài liền chạy ra sau nhà lấy con dao bấm chạy sang nhà chị. Sang tới nơi, thấy nhóm người xô xát, Tính cầm dao chạy vào đâm một nhát trúng bụng của anh Tính.

Bị đâm, hai cha con ông Đức bỏ chạy. Tính được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương thủng gan, mất máu cấp.

Sau khi gây án, Quí mang con dao đi giấu nhưng đã bị bắt sau đó.

Nội vụ đang được điều tra làm rõ.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://rankings.vietnambiz.vn

Nhà đầu tư có thể tham gia khảo sát, góp tiếng nói vào Bảng xếp hạng và có cơ hội nhận quà từ Ban Tổ chức.

chọn
Nhu cầu trái phiếu bất động sản dự báo tiếp tục tăng mạnh
Theo VIS Rating, khả năng tiếp cận nguồn vốn bị suy yếu do tín dụng BĐS thắt chặt và hoạt động phát hành cổ phiếu hạn chế khiến các chủ đầu tư chuyển sang kênh trái phiếu. Giá trị phát hành trái phiếu BĐS trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 126% so với cùng kỳ và được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao.