Choáng ngợp với những khu vườn trái cây ‘vạn người mê’ của sao Việt

Ngoài thành công trong hoạt động nghệ thuật, dàn sao Việt như NSƯT Chiều Xuân, Lý Nhã Kỳ, Kiều Trinh, Vân Sơn, Việt Trinh,... cũng rất “mát tay” trong khoản trồng trọt và chăm sóc vườn trái cây của riêng mình.

Top 5 vườn trái cây của sao Việt ấn tượng nhất

Dưới đây là một số nhà vườn của sao Việt gây ấn tượng mạnh nhờ vào độ hoành tráng về quy mô và giá trị của nó:

Vườn trái cây của nhà NSƯT Chiều Xuân

NSƯT Chiều Xuân là một nữ diễn viên rất nổi tiếng và gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam. Cô tham gia đóng phim từ sớm và sở hữu cho mình hàng loạt các bộ phim có tên tuổi. Trong đó, vai diễn con dâu Thuận trong bộ phim “Mẹ chồng tôi” của đạo diễn Khải Hưng được phát sóng năm 1994 đã đưa tên tuổi của cô trở nên vụt sáng.

Ảnh: NSCC

Nghệ sĩ Chiều Xuân có một mảnh vườn ở ngoại thành Hà Nội dùng để trồng nhiều loại cây ăn quả và rau củ. Theo đó, vườn trái cây của cô có đủ loại cây ăn quả từ bưởi diễn, ổi lê, ổi găng, đu đủ, khế ngọt, cam, mít ta, xoài, chanh đến một số loại hoa.

Ảnh: tintuconline.com.vn

Nhờ có kinh nghiệm nhiều năm trong việc làm vườn, Nghệ sĩ Chiều Xuân đã giúp nhiều giống cây phát triển tươi tốt và cho ra năng suất quả rất lớn. Đặc biệt, nhờ cách chăm sóc cây theo phương pháp tự nhiên và sử dụng phân bón hữu cơ, vườn cây của cô không bị sâu bệnh và bị các loại côn trùng khác phá hoại.

Ảnh: tintuconline.com.vn

Ngoài ra, cô cũng thường chia sẻ, việc làm vườn là một thú vui và giúp cô có thêm nhiều sức khỏe, vậy nên công việc này mang lại cho nghệ sĩ Chiều Xuân những phút giây tự tại và an yên. 

Ảnh: tintuconline.com.vn

Vườn trái cây của Ca sĩ Minh Hằng

Khi nhắc đến những khu vườn trái cây ấn tượng chắc chắn không thể bỏ qua được khu vườn rộng 20.000m² của nữ ca sĩ Minh Hằng. Khu vườn tọa lạc ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với nhiều loại cây ăn quả, điển hình như mận và xoài, kết hợp cùng mô hình nuôi gà và nuôi cá.

Ảnh: Kênh 14

Người đẹp 8X cho hay, cô đã tốn rất nhiều công sức để cải tạo mảnh đất nước lợ thành một khu vườn xanh mát và tươi tốt. Để làm được điều này, cô đã trang bị hệ thống tưới nước tự động và vận chuyển nước ngọt cho vườn hàng tháng. 

Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ cải tạo thêm khu vườn này để thêm phần thoáng đãng. Tuy nhiên, cô phải thuê thêm hai người làm để thường xuyên chăm sóc và bố trí cho vườn cây ăn trái để giữ cho vườn luôn ở trạng thái tốt nhất.

Ảnh: Kênh 14

Vườn trái cây của Kiều Trinh

Kiều Trinh là một trong những sao nữ thuộc hàng gạo cội của màn ảnh Việt. Nhờ vai diễn Bân trong bộ phim “Mùa len trâu” năm 2004 mà tên tuổi của cô nhanh chóng ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. 

Hiện nay, nữ diễn viên đang có một khu vườn trồng nhiều cây ăn trái, hoa tươi và tích hợp chăn nuôi. Khu vườn này được ba mẹ để lại cho cô và có diện tích lên đến 11.000m² tọa lạc tại tỉnh Bình Phước. 

Ảnh: NSCC

Khi đến đây, Kiều Trinh như một cô nông dân thực thụ khi ăn vận giản dị và không ngại mang vác đồ nặng để nhỏ cỏ, cày cuốc và chăm chút từng khóm hoa, ngọn cỏ. Một trong những loại trái cây đặc sản của khu vườn nhà nữ diễn viên chính là sầu riêng. Ngoài ra, khu vườn còn có thêm nhiều loại cây ăn trái khác như xoài, mít, ổi, đu đủ, bưởi,...

Ảnh: tintuconline.com.vn

Vườn trái cây của Danh hài Vân Sơn

Nghệ sĩ hài Vân Sơn là một trong những danh hài đình đám nhất ở hải ngoại. Ông từng “làm mưa làm gió” khắp các sân khấu hài kịch cùng nghệ sĩ Bảo Liêm và nghệ sĩ Hoài Linh. Hiện tại ông đang sinh sống cùng gia đình tại Mỹ và có một khu vườn cây ăn trái rộng đến 1.200m² khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Ảnh: YAN

Vườn cây ăn quả của nam nghệ sĩ nổi bật với màu xanh tươi mát của hầu hết các giống cây ăn quả Việt Nam, chẳng hạn như táo, lê, quýt, bơ, vải, nhãn, mận, ổi, mãng cầu,... Nam danh hài thường chia sẻ, việc chăm sóc, chờ đón cây đơm hoa kết trái và thu hoạch là một niềm vui thường ngày của mình. Vào khoảng giữa tháng 10, các loại trái cây trong khu vườn vẫn rất xum xuê và trĩu quả. Nam nghệ sĩ tiết lộ, thậm chí có những lúc không kịp thu hoạch, quả đã chín rụng phủ kín cả gốc cây. 

Ảnh: YAN

Ngoài ra, Vân Sơn còn cho biết thêm, việc làm khu vườn trái cây không chỉ để phục vụ mục đích ăn uống, sinh hoạt trong phạm vi gia đình, mà còn giúp thanh lọc không khí, góp phần tạo “lá phổi xanh” cho môi trường tự nhiên.

Ảnh: Blogradio

Vườn trái cây của “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh

Việt Trinh là cái tên đã không còn quá xa lạ với các khán giả Việt thế hệ 7x, 8x. Thông qua vai diễn Bạch Cúc trong bộ phim “Người đẹp Tây Đô”, tên tuổi của cô đã đến gần hơn với công chúng và trở thành một ngôi sao rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Hiện tại, cô đang sống tại Bình Dương và sở hữu một khu vườn cây ăn quả rộng đến 2.500m².

Ảnh: NSCC

Khu vườn tại gia của Việt Trinh có trồng rất nhiều cây ăn quả, chẳng hạn như xoài, khế, ổi, cóc, đu đủ, quýt, bưởi, dừa, dâu, quýt,... Ngoài ra "người đẹp Tây Đô" còn trồng nhiều loại rau sạch như mồng tơi, mướp đắng, bầu bí,... và những bụi hoa xinh đẹp. 

Ảnh: tintuconline.com.vn

Để có một không gian xanh mát như hiện tại, cô đã bỏ hơn 10 năm cải tạo và chăm sóc cây cối. Nơi đây được nữ diễn viên tích hợp làm nơi để vui chơi và nghỉ dưỡng nhằm giảm bớt căng thẳng. Ngoài trồng rau và trồng cây ăn trái, Việt Trinh còn sử dụng một phần đất nhỏ của khu vườn để nuôi gà, vịt và bồ câu, phục vụ cho nhu cầu ăn uống thường ngày. 

Ảnh: YAN

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.