Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường tiếp tục đòi tiền khách hàng

Trong khi các lãnh đạo của Công ty Hưng Thịnh đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm vì liên quan đến hành vi lừa đảo, công ty này vẫn quyết tâm thu thêm tiền từ khách hàng.
Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường tiếp tục đòi tiền khách hàng - Ảnh 1.

Khách hàng liên tục tố cáo Công ty Hưng Thịnh lừa đảo. (Ảnh: Đình Sơn)

Liên quan đến dự án Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm Chủ đầu tư dù đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An truy tìm 4 người là lãnh đạo công ty này liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Công ty Hưng Thịnh vẫn tiếp tục thông báo đòi tiền mua đất của khách hàng.

Mới đây, Công ty Hưng Thịnh đã gửi thông báo đến khách hàng mua nền đất tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường (tỉnh Long An) về việc sẽ hoạt động và góp vốn trở lại. Cụ thể, thời gian góp vốn trở lại căn cứ theo thông báo ngày 28/8/2019, công ty sẽ ngưng góp vốn 6 tháng từ ngày 1/9/2019 - 1/3/2020, đồng thời bắt đầu từ ngày 2/3 các “cổ đông” sẽ tiếp tục góp vốn theo đúng hợp đồng.

Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường tiếp tục đòi tiền khách hàng - Ảnh 2.

Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường dính hàng loạt sai phạm. (Ảnh: Đình Sơn)

Trong thông báo, Công ty Hưng Thịnh cũng nêu khó khăn: “Việc ra chậm sổ là do chính cổ đông quậy phá trong suốt thời gian qua dẫn đến việc thủ tục hành chính gặp trở ngại. Nếu cổ đông muốn ra sổ nhanh nên viết đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền giúp sức cùng công ty sớm hoàn thành dự án. Việc ra sổ chậm là việc mà công ty không hề mong muốn”.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Kim Thành, đại diện nhóm khách hàng, ông và hàng trăm khách hàng khác là những nạn nhân bị Công ty Hưng Thịnh lừa đảo bán dự án ma để chiếm đoạt tiền từ hơn một năm nay. Đã nhiều lần các khách hàng liên hệ chủ đầu tư để thanh hợp đồng nhưng không ai đứng ra đại diện để làm việc. Sự việc kéo dài khiến hàng trăm khách hàng bức xúc đành phải cầu cứu chính quyền tỉnh Long An.

Cũng theo ông Thành, sau nhiều lần đối thoại với các sở ban ngành tỉnh Long An, sự việc mới chỉ dừng ở khâu tiếp nhận ý kiến, thu thập hồ sơ mà chưa có một câu trả lời chính thức nào từ các cơ quan chức năng tỉnh Long An. Dù Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An truy tìm 4 người là lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bán dự án ma, nhưng bất chấp tất cả công ty này vẫn tiếp tục đòi tiền khách hàng. “Điều này là quá vô khi mà nền đất chủ đầu tư không giao, bán đất ma, chúng tôi đang đòi lại tiền không được mà công ty còn tính thu thêm tiền của chúng tôi”, ông Thành bức xúc.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản số 30 yêu cầu Cục Thuế tỉnh Long An có văn bản thông báo đến nhóm công dân tố cáo về việc đã chuyển hồ sơ của Công ty Hưng Thịnh và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc (trong nhóm với Công ty Hưng Thịnh) đến cơ quan công an để điều tra theo quy định của pháp luật.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.