Chủ khách sạn Saigon Prince Hotel lỗ 27 tỉ đồng nửa đầu năm

Công ty TNHH Vinametric, chủ sở hữu khách sạn 4 sao Saigon Prince Hotel, tọa lạc ngay tại trung tâm khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) báo lỗ 27 tỉ đồng trong nửa đầu năm trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Vinametric đã công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm.

Nửa đầu năm, Vinametric lỗ 27 tỉ đồng trong khi cùng kì năm 2019 lãi sau thuế 26 tỉ đồng. Cả năm 2019, Vinametric báo lãi hơn 47 tỉ đồng, ROE đạt 2,39%. 

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 6 đạt 1.954 tỉ đồng, tăng hơn hai lần so với cuối năm 2019. 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 4,08 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả khoảng 7.972 tỉ đồng. Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ/vốn chủ sở hữu là 3,6 lần, tương ứng với tổng dư nợ trái phiếu tới cuối tháng 6 khoảng 7.034 tỉ đồng.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, Vinametric phải thanh toán tổng cộng khoảng 370 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu.

Vinametric thành lập năm 1992, có trụ sở chính tại số 59 - 73 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng và được biết đến là chủ sở hữu khách sạn 4 sao Saigon Prince Hotel, tọa lạc ngay tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) với gần 200 phòng hạng sang.

Chủ khách sạn Saigon Prince Hotel lỗ 27 tỉ đồng nửa đầu năm, gánh 370 tỉ tiền lãi trái phiếu - Ảnh 1.

Khách sạn Saigon Prince Hotel. (Ảnh: Booking.com).

Công ty báo lỗ nửa đầu năm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch, khách sạn.

Cập nhật mới nhất vào ngày 27/11/2019 thì công ty đã tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỉ lên 2.000 tỉ đồng. Tại thời điểm tháng 5/2019, Vinametric có vốn điều lệ 218 tỉ đồng. Như vậy chỉ trong vòng nửa năm, công ty đã tăng vốn gấp 9 lần.

Trước đó vào năm 2016, công ty Dalton Investment có trụ sở tại Singapore là chủ sở hữu của Vinametric. Sau đó, Dalton đã chuyển nhượng lại quyền sở hữu Vinametric cho Công ty TNHH Kinh doanh địa ốc New Life với giá trị của thương vụ này vào khoảng 49 triệu USD. 

Sau khi đổi chủ thì khách sạn cũng được đổi tên từ Duxton Hotel Saigon thành Saigon Prince Hotel. Hiện ông Nguyễn Tất Đạt là Tổng giám đốc công ty.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.