Chủ tịch Hà Nội đề nghị Km số 0 tại Hồ Gươm để 'check in'

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị bổ sung Km số 0 ở khu vực hồ Gươm để du khách du lịch chụp ảnh.
de xuat km so 0 de check in o ha noi
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị bổ sung Km số 0 ở khu vực hồ Gươm để du khách du lịch chụp ảnh. Ảnh: Đoàn Lê

Ngày 18/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc gặp mặt với các văn nghệ sĩ trong Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Chung cho biết đã đề nghị bổ sung Km số 0 để khách du lịch chụp ảnh ở khu vực hồ Gươm. Theo ông Chung, đây là đề nghị nhằm phát huy giá trị văn hóa xung quanh hồ.

Cũng theo ông Chung, Hà Nội sẽ trang trí lại hệ thống ánh sáng; nạo vét hồ Hoàn Kiếm, xử lý nước hồ; cải tạo toàn bộ vỉa hè ven hồ Hoàn Kiếm; cải tạo mặt tiền của nhà dân và cơ quan quanh hồ Hoàn Kiếm để cải tạo không gian quanh hồ.

Ngoài ra, Hà Nội đang dự kiến sẽ mời hai tỉnh/tháng đưa văn hóa ẩm thực và văn hóa phi vật thể đến biểu diễn tại phố đi bộ; giới thiệu văn hóa các nước ASEAN, châu Âu ở phố đi bộ hàng năm; bố trí quầy bán hàng, cây nước tự động có thể uống được...

Về phía hồ Tây, Chủ tịch Chung cho biết TP sẽ lập dự án hút bùn, thu gom, xử lý nước thải của người dân và cơ sở kinh doanh ở hồ Tây; nghiên cứu xây cột nước để tạo điểm nhấn về du lịch đồng thời cung cấp ô-xi cho nước hồ...

Cũng tại cuộc gặp, nhiều văn nghệ sĩ đã đề xuất một số ý kiến xây dựng Thủ đô như trồng hoa đào quanh hồ Tây; ngăn chặn lấn chiếm hồ; hỗ trợ tuyên truyền, giữ gìn văn hóa Hà Nội...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.