Chủ tịch Quốc hội 'trả lời hộ' Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Trong phiên chất vấn sáng 15/6, Chủ tịch Quốc hội đã "trả lời hộ" Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về các công trình quan trọng quốc gia.
chu tich quoc hoi tra loi ho bo truong nguyen chi dung
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP

Sáng 15/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Trong phiên sáng nay, Bộ trưởng Dũng trả lời chậm, loay hoay tìm câu hỏi khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải nhắc vì còn nhiều đại biểu chờ đặt câu hỏi và tranh luận.

Đáng chú ý là trong khi ông Nguyễn Chí Dũng chưa kịp trả lời về việc "phân bổ vốn chậm của các công trình quan trọng quốc gia có phải do Luật đầu tư công, cơ chế xin - cho hay không" thì Chủ tịch Quốc hội đã trả lời luôn.

“Cái này tôi xin trả lời luôn. Các công trình quan trọng quốc gia là do Quốc hội quyết. Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam, chống ngập TP HCM đều phải là Quốc hội.

Tuy nhiên, các hồ sơ đều chưa đầy đủ nên chưa thể xem xét ở kỳ họp này. Việc chậm là do chỗ này", bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định rằng việc chậm không phải do “cơ chế xin - cho”.

Ngoài ra, Bộ trưởng nói hiện chỉ có "dự án quan trọng quốc gia", không còn dự án "trọng điểm".

"Để xác định được trách nhiệm các bộ ngành thì phải xem các bộ ngành có trách nhiệm thế nào với mỗi loại dự án.

Bộ Kế hoạch đầu tư có 3 nhiệm vụ gồm thẩm định, giám sát và huy động phân bổ vốn đầu tư", ông Dũng nói.

chu tich quoc hoi tra loi ho bo truong nguyen chi dung Thiết bị y tế chưa hết khấu hao đã hỏng, Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thiết bị y tế chưa hết thời gian khấu hao đã hỏng do cường độ sử dụng ...

chu tich quoc hoi tra loi ho bo truong nguyen chi dung Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện luôn 'trăn trở về quy hoạch Sơn Trà'

Chiều 13/6, tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã trả lời về vấn đề quy hoạch Sơn Trà.

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.