Những ngày qua, câu chuyện li hôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào chiều 21/2, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án li hôn của vợ chồng “vua cà phê”. Ở phiên tòa, ông Vũ và bà Thảo tiếp tục có những tranh luận rất gay gắt các vấn đề hôn nhân, con cái và tài sản.
Trong phiên tòa, hơn 4 lần ông Vũ khẳng định Trung Nguyên là linh hồn của ông và gia đình, không hề có bóng dáng của bà Thảo.
Bà Thảo lại cho rằng suốt 6 năm qua ông Vũ không hề quan tâm đến gia đình, con cái. Mọi việc trong gia đình đều do một tay bà gánh vác. Ông Vũ nói bản thân ông không hề quan tâm gì đến tiền dù "nhà này không thiếu tiền".
Trước tình cảnh cả hai phải ra tòa li hôn, tranh chấp tài sản, chủ tọa chủ tọa Nguyễn Văn Xuân đã dành nhiều thời gian khuyên nhủ bà Thảo rút đơn li hôn, trở về sống với ông Vũ, chăm sóc con cái, quản lí tài sản.
"Tôi động viên ông bà xem lại một lần. Thôi thì bà rút đơn lại, giao công ty cho ông Vũ quản lí, không tham gia nữa để chồng phục vụ chí hướng... Tài sản vẫn là của chung vợ chồng. Rút đơn rồi giao toàn bộ công ty lại cho ông Vũ có được không?"
![]() |
Việc hòa giải bằng cách khuyên bà Thảo nên rúi lui về "hậu trường", chú tâm chăm sóc chồng con, phục vụ cho chí hướng của chồng khiến không ít ý kiến trái chiều nổ ra.
Ngay tại tòa án, luật sư Trương Trọng Nghĩa - người bảo vệ cho bà Thảo đã không khỏi ngạc nhiên:
"Tại sao lại kêu gọi một doanh nhân, một người mẹ, một người bị cấm không cho vào công ty mấy năm nay đi về nấu cơm nấu nước, chăm lo cho chồng? Lời khuyên không phù hợp. Ở đây có những người là phụ nữ, thử hỏi lời khuyên này có hợp với pháp lí và đạo lí hay không?",
Liên quan đến vấn đề trên, chuyên gia tâm lí học Trịnh Trung Hòa bày tỏ quan điểm:
"Theo như những gì bà Thảo nói trong phiên xét xử, bà đã góp vốn cho chồng trong thời gian khởi nghiệp, gây dựng Trung Nguyên.
Một người cùng chồng mình đi lên từ những ngày đầu tiên như thế cho đến bây giờ thì việc phân chia tài sản như thế nào cho hợp lí chúng ta chẳng thể nào phán xét hay có cái nhìn xác đáng.
Tài sản của họ có bao nhiêu, bề nổi, bề chìm hay thế nào đi nữa thì bản thân hai người trong cuộc phải phải tự mình là người hiểu rõ...
Chuyện li hôn là một bước ngoặt "cực chẳng đã" của mỗi người. Vì thế để có một lời khuyên chính xác cho mối quan hệ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo lúc này cần dựa trên hai yếu tố cái lí và cái tình.
Chúng ta không phải là bà Thảo, không đặt mình vào vị trí của bà ấy thì làm sao hiểu hết được hoàn cảnh thực chất của hai người là gì và đang diễn ra như thế nào?
Khi hai con người đã từng yêu nhau, đã từng sống chung dưới một mái nhà, cùng có với nhau 4 người con mà nay phải đứng đối đáp với nhau như hai người xa lạ ở phiên xét xử phân chia tài sản bằng tất cả lí trí thì liệu cái tình cảm xưa cũ có còn không?"
"Nếu đã không còn mà khuyên bà Thảo lui về, chăm lo cho gia đình và con cái liệu có phải con đường tốt. Có những cuộc hôn nhân rạn nứt đến nỗi dù có chắp vá thế nào cũng không thể lành lại như xưa" - Chuyên gia tâm lí học Trịnh Trung Hòa phân tích thêm.
Cuối cùng, việc hòa giải của vị chủ tọa phiên tòa dường như đã thất bại bởi bà Thảo đã dõng dạc tuyên bố trước tòa: “Quyết định li hôn với người này là điều sáng suốt”.
Và giả sử nếu như vị chủ tọa thành công trong việc hòa giải thì bà Thảo có thực sự hạnh phúc hay không?
![]() |
Đáp trả thế nào cho 'ngầu' khi ai đó hỏi bạn 'Tiền nhiều để làm gì'?
Nếu bạn chưa giải đáp được câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" thì tham khảo một số câu trả lời bá đạo dưới đây. |
![]() |
Những lời đáp 'bá đạo' cho câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?'
Cư dân mạng dường như đã tìm ra câu trả lời phù hợp với câu hỏi của vị Chủ tịch tập đoàn cà phê Trung ... |
![]() |
'Tiền nhiều để làm gì' và 'làm gì để nhiều tiền'?
Sau phiên tòa xét xử vụ li hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày 20/2, câu hỏi "tiền ... |