Chủ xe 'chém' khách nước ngoài 870.000 đồng: 'Chú ấy làm ảnh hưởng đến gia đình tôi'

Tiền cước đi từ Hàng Quạt tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) giá cước là 87.000 đồng, do bất đồng ngôn ngữ lái xe đã phát sinh lòng tham, nói với khách là 870.000 đồng. 
 

Liên quan đến vụ hai du khách nước ngoài phản ánh đi taxi với quãng đường 6,4km nhưng bị tài xế "chém" với giá 870.000 đồng hôm 15/9, thông qua biển kiểm soát 30A 56118 mà hai vị khách nước ngoài đã cung cấp, qua tìm hiểu được biết chủ sở hữu chiếc xe là một người ở Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, anh P. ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - người hiện đang đứng tên sở hữu chiếc xe trên cho hay, chiếc xe taxi chở vợ chồng hai vị khách người nước ngoài trước đây thuộc sỡ hữu của một hãng taxi ở Hà Nội. Tuy nhiên, năm 2015 chiếc xe đã được thanh lý và một người em của gia đình ở quê đứng ra mua rồi nhờ anh P. đứng tên hộ, chuyển biển đăng ký để tiếp tục chạy chở khách.

Vợ anh P. chia sẻ: "Chiếc xe này hiện vẫn đang được chú ấy chạy chở khách và việc hành khách phản ánh bị chặt chém giá chạy cao như vậy là do chú ấy lấy. Chúng tôi sẽ nhắc nhở lại việc này, còn gia đình tôi làm ăn đàng hoàng, không có chuyện như thế… việc làm ăn như vậy rất ảnh hưởng đến gia đình tôi”.

chu xe chem khach nuoc ngoai 870000 dong chu ay lam anh huong den gia dinh toi
Hai vị khách nước ngoài đi với quãng đường 6,4 km đã bị tài xế taxi chém giá gấp 10 lần.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trưa ngày 18/9, ông Nguyễn Đình Hòa, Giám đốc hãng taxi Đại Hòa Phát xác nhận chiếc xe taxi, biểm kiểm soát 30A-561.18 là xe đăng ký của đơn vị.

Vị đại diện công ty này cũng cho hay, sau nắm được thông tin về sự việc, đơn vị đã tiến hành yêu cầu lái xe viết bản tường trình rõ ràng về sự việc, đồng thời, có báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

"Theo tường trình, không có việc tài xế thu của khách 780.000 hay 870.000 đồng như phản ánh, mà chỉ thu 300.000 đồng. Nhưng dù thế nào hành vi này của lái xe là không được và chúng tôi ngay từ hôm nhận được thông tin đã tiến hành đình chỉ lái xe, đến nay đã tiến hành xử lý nghiêm nhất theo kỷ luật của công ty", ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng thông tin, ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc, hãng cũng đã liên hệ với vợ chồng vị khách nước ngoài để tiến hành xin lỗi, trả lại tiền chênh lệch, đồng thời, cử một xe ôtô đời mới nhất phục vụ miễn phí hai vị khách trong suốt thời gian còn lại du lịch ở Việt Nam.

Cũng trong chiều cùng này, ông Nguyễn Minh Thể, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc) thông tin, phía Công ty taxi Đại Hòa Phát vừa có báo cáo giải trình với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc về vụ việc. Theo như nội dung báo cáo, Công ty taxi Đại Hòa Phát đã có quyết định buộc thôi việc với tài xế chặt chém giá cước “cắt cổ” đối với hai vị khách nước ngoài.

Trong giải trình có nêu, tiền cước đi từ Hàng Quạt tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) giá cước là 87.000 đồng, do bất đồng ngôn ngữ lái xe đã phát sinh lòng tham, nói với khách là 870.000 đồng. Thấy giá bất hợp lý, hai vị khách nước ngoài lúc này đã nổi nóng, tài xế không thu được 870.000 đồng, sau đó giữa tài xế và khách đã thống nhất với giá cước là 300.000 đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về thông tin, trưa ngày 15/9 hai vợ chồng người nước ngoài, đi từ Hàng Quạt tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy (Hà Nội), mặc dù quãng đường đi chỉ khoảng 6,4 km, nhưng tài xế chiếc taxi biển kiểm soát 30A 56218 đã chặt chém với giá “cắt cổ” là 870.000 đồng.

Khi hai vị khách này không đồng ý trả với số tiền đó, tài xế đã chốt cửa không cho họ ra ngoài, chỉ đến khi hai vị khách thỏa thuận lại giá và trả cho tài xế 300.000 đồng hai người mới được xuống xe để vào tham quan bảo tàng.

Sau khi vào đến bảo tàng, hai người đã nhờ nhân viên gọi điện cho cảnh sát 113 để phản ánh, mong muốn pháp luật biết để phạt tài xế vì lấy giá taxi quá cao. Tuy nhiên, phía cảnh sát 113 cho rằng vụ việc không đúng với chức năng nhiệm vụ của mình nên chỉ khuyên hai vị khách lần sau cẩn thận hơn.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công văn đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc xác minh, kiểm tra làm rõ và, xử lý nghiêm đối với hành vi "chặt chém" của lái xe taxi này.

chu xe chem khach nuoc ngoai 870000 dong chu ay lam anh huong den gia dinh toi Tài xế taxi 'chém' gấp 10 lần giá cước với 2 du khách: Do bất đồng ngôn ngữ?

Do bất đồng ngôn ngữ, tài xế taxi đã "hét" giá lên gấp 10 lần so với khoản tiền thực tế mà hai vị khách ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.