Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’

Năm 1993, chùa Ba Vàng chỉ là ngôi nhà xi măng rộng 55 m2. Đến năm 2014, sau khi xây dựng lại, tòa chính điện đã lập kỷ lục lớn nhất Đông Dương (4.500 m2).
Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 1.

Chùa Ba Vàng còn có tên Bảo Quang tự, nằm ở độ cao 340 m trên dãy núi Thanh Đằng, phía tây TP Uông Bí (Quảng Ninh). Năm 1993, tòa chính điện chỉ rộng 55 m2, được xây dựng bằng xi măng. Theo nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa, chùa được xây dựng năm Ất Dậu, triều vua Lê Dụ Tông (năm 1706), cách đây hơn 300 năm. Trải qua thời gian, ngôi chùa chỉ còn lại phế tích. Năm 1988, chùa được trùng tu bằng gỗ và đến năm 1993 được xây dựng lại.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 2.

Năm 2007, đại đức Thích Trúc Thái Minh về làm trụ trì, bắt đầu huy động công đức xây dựng lại ngôi chùa. Tháng 1/2011, ngôi chùa được khởi công xây dựng trên diện tích 21,8 hecta, trong đó đất xây dựng công trình là 1,16 hecta, đất cây xanh cảnh quan là 16,7 hecta, đất hạ tầng kỹ thuật là 3,4 hecta. Tổng mức đầu tư xây dựng chùa khoảng 280 tỷ đồng, từ nguồn công đức của nhiều tổ chức, cá nhân.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 3.

Sau 3 năm xây dựng, chùa đã hoàn thiện một số hạng mục như: Chánh điện Đại Hùng Bảo Điện (4.500 m2), lầu chuông (112 m2), lầu trống (112 m2), hành lang La Hán (200 m2), bảo tàng (700 m2), thư viện (700 m2), nhà tăng (1.600 m2), thiền đường (960 m2), cổng đá, cổng Tam Quan Trung, cổng Tam Quan Nội, và một số công trình phụ.Chính điện hai tầng rộng 4.500 m2, gồm ba gian bái đường, một gian hậu cung.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 4.

Ngày 9/3/2014, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ khánh thành và nhận bằng kỷ lục "Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương". Bên trong chính điện, các hoạt tiết hoa văn đều vàng rực.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 5.

Hàng lang kết nối các tòa nhà được đặt nhiều ghế đá. Các cây cột tại chùa hầu hết được làm bằng bê tông cốt thép, sơn màu gỗ.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 6.

Nhà thờ tổ cao hai tầng, treo nhiều đèn lồng. Chùa Ba Vàng bị phản ánh tuyên truyền "vong báo oán", mỗi năm thu cả trăm tỷ đồng. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, bà Phạm Thị Yến, Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc vàng tập tu lục hòa chùa Ba Vàng, nói trước đám đông về hiện tượng "vong nhập", khuyên mọi người dùng tiền hoặc làm công quả thì mới chữa được. Bà Yến giải thích nguyên nhân nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại là "ác nghiệp tiền kiếp và duyên trong hiện tại cộng lại".

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 7.

Đại giảng đường đang xây dở dang nằm bên cạnh chính điện, nơi diễn ra hoạt động "thỉnh vong, giải nghiệp".Chiều 20/3, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở và Thanh tra Bộ làm rõ vấn đề trên. Nếu có sai phạm, đoàn công tác đề xuất giải pháp chấn chỉnh, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25/3.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 8.

Khu vực nội viện tăng được treo biển "không phận sự miễn vào".Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có văn bản gửi Ban trị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh đề nghị chấn chỉnh việc thuyết giảng "vong báo oán" tại chùa Ba Vàng; kỷ luật các cá nhân nếu để xảy ra mê tín, dị đoan.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 9.

Nằm trên khuôn viên rộng, sân chùa do đó khá rộng rãi, có hàng trăm người làm công quả làm vệ sinh, chăm sóc các tiểu cảnh.

Chùa Ba Vàng - nơi ‘giải vong báo oán’ - Ảnh 10.

Chùa Ba Vàng có kênh truyền thông trên Facebook, YouTube, Instagram... Ngoài tuyên truyền, nhà chùa công khai một tài khoản ngân hàng hướng dẫn mọi người cách chuyển tiền cúng lễ sao cho thật "tâm linh"

Thượng tọa Thích Đạo Hiển nói gì về hành vi trục vong ở chùa Ba VàngThượng tọa Thích Đạo Hiển nói gì về hành vi trục vong ở chùa Ba Vàng Trụ trì chùa Ba Vàng đã nói gì khi làm việc với cơ quan chức năng?Trụ trì chùa Ba Vàng đã nói gì khi làm việc với cơ quan chức năng? Cắp sách đến học chùa Ba Vàng cách tiếp thị, thu tiềnCắp sách đến học chùa Ba Vàng cách tiếp thị, thu tiền
chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.