Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng

Chiếc xe tải chở cần cẩu bị hỏng nằm chiếm một phần đường Trường Chinh (Hà Nội) vốn nhỏ hẹp, khiến hàng chục nghìn người khốn khổ khi lưu thông qua đây.
Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 1.

Sáng 6/11, đường Trường Chinh ùn tắc kéo dài hàng km từ đoạn Bảo tàng Phòng không Không quân đến Ngã Tư Vọng. Vụ ùn tắc do chiếc xe tải bị hỏng từ đêm qua, nằm chiếm một phần lòng đường. Bình thường, xe tải chỉ hoạt động ban đêm và phải rời đi trước giờ cao điểm.

Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 2.

Đoạn đường vốn bị thu hẹp vì công trường xây dựng đường trên cao nên chỉ cần một sự cố nhỏ là có thể xảy ra tắc nghẽn.

Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 3.

Người đi xe máy tìm cách lao lên vỉa hè, luồn lách qua những đống vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 4.

Một người rời ôtô, đi bộ vì xế hộp gần như không thể nhúc nhích.

Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 5.

Chị Lệ (đứng) chờ xe buýt 30 phút để đi làm ở khu vực Ngã Tư Sở. Lệ cho biết mọi khi chị mất từ 5-7 phút để di chuyển nhưng hôm nay chị ra sớm vẫn bị muộn giờ làm.

Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 6.

Chiếc xe buýt mất gần 30 phút để qua đoạn đường ùn tắc này. Chiếc xe cứu thương nhỏ hơn phải hú còi ưu tiên khá lâu mới thoát được.

Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 7.

Vẻ mệt mỏi hiện lên từng khuôn mặt của những người đi đường. Đến hơn 9h sáng, đường Trường Chinh mới trở nên thông thoáng.

Chục nghìn người nhúc nhích ở đường Trường Chinh vì xe tải hỏng - Ảnh 8.

Nhóm công nhân đang lát lại vỉa hè. Người dân ở đây mong muốn hạn chế xe máy đi lên vỉa hè, nếu không thì chỉ được vài tháng, những viên gạch mới sẽ vỡ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.