Clip bố cùng con gái 2 tháng tuổi ‘nói xấu mẹ’ hút hàng nghìn lượt xem

Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh ông bố cùng con gái mới chỉ 2 tháng tuổi “nói xấu mẹ” thu hút được sự chú ý của nhiều người.
 
clip bo cung con gai 2 thang tuoi noi xau me hut hang nghin luot xem Nhật ký bố trông con: bố ngủ cứ ngủ, con thức cứ thức

Đoạn clip ngắn mở đầu bằng giọng của ông bố “ngày nào cũng thế á, ừ nó hư nhỉ… ngày nào cũng thế”, sau đó là tiếng ê a rất hào hứng của cô con gái mới chỉ 2 tháng tuổi. “Cứ bố đi là nghịch điện thoại á, rồi nó vứt con nằm xuống dưới đất…để con kêu một mình luôn” – cứ thế ông bố “phiên dịch” tiếng con gái ê a và kết thúc đoạn clip ông bố ôm con, nựng con rồi nói “ôi bố thương thế”.

Được biết chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Hà Nội) - mẹ em bé chính là người quay đoạn clip ngắn này. Chị chia sẻ: “Đây không phải lần đầu bố nói chuyện với con như thế, ngay từ khi con sinh ra, hai bố con đã rất hay tương tác với nhau. Trước khi sinh bé, chồng mình chủ động tìm hiểu về tâm lý trẻ nhỏ. Sau khi sinh con, anh ấy có áp dụng một vài phương pháp với con. Mình cũng không bảo chồng phải nói chuyện với con như thế nào, có thể do bản năng làm bố và một phần do anh ấy đã học hỏi từ nhiều nguồn”.

clip bo cung con gai 2 thang tuoi noi xau me hut hang nghin luot xem
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - nhân vật bị hai bố con "nói xấu" trong clip.

Chị Nhung chia sẻ thêm, do tính chất công việc nên chồng chị không có nhiều thời gian chăm con, nhưng mỗi khi đi làm về đều san sẻ việc nhà, việc chăm con với vợ. Bản thân chị và chồng cũng không biết nhiều về lợi ích của việc tương tác, nói chuyện với con ngay từ sơ sinh, nhưng thấy con hào hứng khi được nói chuyện với bố mẹ và càng ngày càng lanh lợi thì cũng vui. “Mình chỉ nghĩ đơn giản là khi gần gũi con, chơi với con sẽ giúp trí não con phát triển hơn, con sẽ tự tin và cảm thấy an toàn khi được ở bên bố mẹ”, chị Nhung nói.

clip bo cung con gai 2 thang tuoi noi xau me hut hang nghin luot xem
Ông bố rất thích chăm con và ôm con đi ngủ. Được biết bé nhà chị Nhung đã hơn 2 tháng tuổi, ê a nhiều và đã biết lật.

Hai vợ chồng trẻ mới có con đầu lòng, nhưng may mắn chị Nhung có ông bà nội ngoại giúp đỡ, chồng cũng không ngại việc chăm con, nên chưa khi nào chị cảm thấy quá stress khi chăm sóc con nhỏ. Chị Nhung nói: “Việc có con nhỏ, gánh nặng hay không là do suy nghĩ của 2 vợ chồng. Thời gian đầu khi có con, mọi thứ đảo lộn, mình cũng hoang mang lắm. Nhưng dần dần mình tự thay đổi bản thân, suy nghĩ tích cực để phù hợp với thời gian sinh hoạt của con. Trộm vía em bé ngoan, chồng yêu thương vợ nên gánh nặng chăm con của mình giảm đi nhiều lắm. Mình không có bí quyết gì đâu, chỉ là mình cứ yêu thương chăm sóc cho anh ấy, thì anh ấy tự trở thành một người yêu vợ thương con như thế này”.

Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, bố mẹ có thể nói chuyện với con ngay từ khi con chào đời. Ở giai đoạn sơ sinh, bé chỉ nhìn được vật thể trong khoảng cách 20-25 cm. Vì thế khi nói chuyện với bé, bố mẹ nên để mặt mình gần với mặt bé. Lưu ý khi nói chuyện cần nói những câu đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng và có thay đổi ngữ điệu. Việc nói chuyện với con thường xuyên không những tăng gắn kết tình cảm bố mẹ với con mà còn giúp con phát triển trí não và các giác quan.
chọn