Clip giải cứu cậu bé bị kẹp đầu, treo lơ lửng ngoài ban công

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trèo lên tầng 5 của một tòa nhà để cứu cậu bé trai đang bị treo lơ lửng được lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trèo lên tầng 5 của một tòa nhà để cứu cậu bé trai đang bị treo lơ lửng được lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc.

Sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở Chỉ Giang, Hồ Nam, Trung Quốc.

Người đàn ông kể lại khi anh ta đang đi phía dưới thì nghe tiếng khóc, khi nhìn lên phía trên thì phát hiện một em bé đang bị kẹp đầu giữa hai thanh sắt còn cơ thể thì lơ lửng.

Người này đã nhanh chóng bám vào các thanh sắt bancông của các căn hộ để cứu em bé.

Cảnh sát cho biết khi sự việc xảy ra cậu bé đang ở nhà một mình.

Trên mạng xã hội, người này đang được ca ngợi như một anh hùng, và được so sánh với "người nhện" Mamadou Gassama, chàng thanh niên nhập cư bất hợp pháp người Mali, đã giải cứu thành công một bé trai Pháp 4 tuổi treo lơ lửng trên lan can ban công.

clip giai cuu cau be bi kep dau treo lo lung ngoai ban cong Vụ đánh ghen tàn bạo ở Cà Mau: Khởi tố thêm 4 bị can

Liên quan đến vụ Thượng úy công an bị đánh ghen ở Cà Mau, Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết ...

clip giai cuu cau be bi kep dau treo lo lung ngoai ban cong Thanh niên tử vong sau màn vít ga 'núp gió' trên xe máy

Cúi gập người trên xe máy rồi vít ga vượt qua nhiều phương tiện trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), nam thanh niên bất ngờ ...

clip giai cuu cau be bi kep dau treo lo lung ngoai ban cong Clip tài xế rút dao chém barie, tát nhân viên trạm BOT Tân Đệ

Nhiều tài xế không trả phí qua trạm BOT Tân Đệ thậm chí có người dùng dao chém barie, đánh nhân viên thu phí.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.