Cổ đông của Empire City - BĐS Tiến Phước lỗ hơn 50 tỉ đồng trong nửa năm

Dự án Empire do các pháp nhân trong và ngoài nước liên doanh làm chủ đầu tư, trong đó BĐS Tiến Phước góp 15% (tính đến cuối tháng 4/2016).
BĐS Tiến Phước - cổ đông của Empire City lỗ bao nhiêu? - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City, quận 2, TP HCM). (Nguồn: empirecity.vn).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về một số chỉ tiêu tài chính của CTCP Bất động sản Tiến Phước, nhà phát triển dự án BĐS ở nhiều vị trí đắc địa tại Sài Gòn.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, BĐS Tiến Phước lỗ sau thuế 55,5 tỉ đồng, cùng kì lỗ hơn 9 tỉ đồng. Tính đến ngày 30/6/2020, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp xấp xỉ 2.185 tỉ đồng.

Với hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 1,79, doanh nghiệp nợ khoảng 3.911 tỉ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm gần 660 tỉ đồng). Trước đó trong hai năm 2018 và 2019, BĐS Tiến Phước đã có 7 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động về hơn 1.700 tỉ đồng.

Đối với lô trái phiếu 300 tỉ đồng, kì hạn ba năm, được phát hành hồi đầu tháng 3/2018, doanh nghiệp vừa mua lại trước hạn 52 tỉ đồng vào ngày 23/11 vừa qua.

BĐS Tiến Phước được biết đến là nhà phát triển hàng loạt dự án lớn tại TP HCM: Khách sạn Le Meridien Saigon Tower (3C Tôn Đức Thắng); Khu tái định cư An Phú - Bình Khánh, Khu dân cư Nam Rạch Chiếc (Palm City), Khu biệt thự Greenfield, Khu căn hộ cao cấp The Estella, Khu dân cư Senturia Vườn Lài (quận 12), Khu dân cư Long Trường (quận 9), Khu dân cư Senturia Nam Sài Gòn (Bình Chánh); Senturia An Phú (quận 2), Empire City, Cam Ranh Bay Resort & Spa,...

Trong đó, 136 căn chung cư tại Empire City, dự án do BĐS Tiến Phước tham gia góp vốn 15% (tính đến cuối tháng 4/2016) vừa được Sở Xây dựng TP HCM chấp thuận ddurr điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Từ năm 2018, thị trường bất động sản TP HCM xuất hiện thông tin mở bán dự án Empire City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc sở hữu của Tập đoàn Keppel Land (Singapore).

Dự án được UBND TPHCM công nhận chủ đầu tư vào cuối tháng 4/2015 với qui mô 14,5 ha và tổng mức đầu tư đăng kí 1,2 tỉ USD. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp đa năng cao 86 tầng.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.