Cổ đông Nhật yêu cầu Eximbank tổ chức đại hội cổ đông bất thường để giảm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông lớn SMBC yêu cầu Eximbank tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để giảm số thành viên HĐQT từ 10 xuống 5-7 người, để làm dịu mâu thuẫn nội bộ hiện nay.

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), sau khi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào sáng 30/6 tới, nhà băng này sẽ tổ chức đại hội bất thường vào chiều cùng ngày.

Cổ đông lớn yêu cầu Eximbank cắt giảm thành viên HĐQT - Ảnh 1.

Cổ đông lớn yêu cầu Eximbank cắt giảm thành viên HĐQT. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Quyết định họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank được thực hiện theo kiến nghị của cổ đông lớn Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đang nắm 15% vốn tại Eximbank.

Cụ thể, cổ đông này kiến nghị phiên họp bất thường sẽ miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Yasuhiro Saitoh.

Đồng thời, SMBC yêu cầu cắt giảm quy mô nhân sự HĐQT hiện tại từ 10 người xuống tối đa 7 thành viên, nhưng vẫn đảm bảo không thấp hơn 5 thành viên, vì cho rằng cơ cấu hiện nay liên tục có mâu thuẫn và không thể hợp tác tốt với nhau vì hoạt động của ngân hàng.

Cổ đông lớn này đề xuất phương án sẽ bỏ phiếu tín nhiệm hoặc không tín nhiệm với các thành viên HĐQT, theo đó sẽ bãi nhiệm những người không đạt tỉ lệ tín nhiệm trên 51%.

Không riêng SMBC, trước đó, một nhóm cổ đông lớn khác cũng cho rằng nội bộ thành viên HĐQT hiện nay mâu thuẫn, đó là lí do không thể triệu tập được đại hội đồng cổ đông hoặc tổ chức nhưng lại bất thành thời gian qua.

Nhóm cổ đông này đề nghị HĐQT xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức đại hội bất thường để có định hướng, quyết định phù hợp. Tuy nhiên, nhóm cổ đông lớn này lại kiến nghị bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, tức từ 10 người lên 11 người.

Liên quan "lùm xùm" tại Eximbank, nhất xoay quanh ghế nóng Chủ tịch HĐQT, thời gian qua, nhà băng này đã liên tục thay đổi ghế Chủ tịch từ các ông Lê Minh Quốc, bà Lương Thị Cẩm Tú và người đang giữ chức Chủ tịch hiện nay là ông Cao Xuân Ninh. Tại đại hội diễn ra bất thành năm 2019, cổ đông cũng yêu cầu bãi nhiệm chức Chủ tịch của ông Ninh.

Đầu tháng 3, Eximbank quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, dự kiến diễn ra vào ngày 5/3/2020 vì lo ngại dịch Covid-19. Như vậy, đến nay, ngân hàng này vẫn chưa tổ chức đại hội năm 2019 và sắp tới sẽ giải quyết vấn đề cơ cấu thành viên HĐQT theo yêu cầu của các cổ đông lớn.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.