Cố lên Việt Nam ơi, chúng ta sẽ làm được!

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại khi xuất hiện nhiều ca nhiễm ở một số tỉnh thành, và cũng là lúc cả nước lại cùng nhau bước vào cuộc chiến mới đầy khó khăn và thử thách.

Xuất hiện lại các ca bệnh lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là điều bình thường

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới trong ngày qua vẫn diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới và ca tử vong vì Covid vẫn tiếp tục tăng. Theo Worldometers, tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận hơn 17,4 triệu ca nhiễm Covid và hơn 675.000 người chết. 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 17.433.441 ca nhiễm và 675.178 ca tử vong do Covid, tăng lần lượt 297.674 và 6.832 ca sau 24 giờ, trong khi 10.917.809 người đã bình phục.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30/7 cho biết, khi các nước nên dần gỡ bỏ biện pháp hạn chế đi lại quốc tế sau khi tự đánh giá nguy cơ, đồng thời ưu tiên di chuyển phục vụ các trường hợp khẩn cấp, hành động nhân đạo và chuyến bay hồi hương công dân. 

Theo WHO, sự gia tăng số ca mắc Covid-19 tại nhiều nơi trên thế giới đang buộc nhiều quốc gia tái áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại. Và thực tế nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội.

Tại Việt Nam, ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá việc xuất hiện lại các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng là điều bình thường. Theo ông, hệ thống giám sát y tế của Việt Nam đã hoạt động hiệu quả nên đã phát hiện sớm, kịp thời các ca bệnh.

Cố lên Việt Nam ơi, chúng ta sẽ làm được! - Ảnh 1.

Các chuyên gia, bác sĩ tại buổi hội chẩn quốc gia tập trung điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng ngày 30/7. (Ảnh: Lê Hảo/VGP)

Theo ông Dennis Carroll, người từng phụ trách xử lí đại dịch cúm và các nguy cơ mới nổi, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ cho rằng Việt Nam đang có sự xuất hiện lần hai của Covid-19, do virus chưa thực sự biến mất trên phạm vi khu vực và thế giới. Sự tái xuất hiện của các ca nhiễm mới có thể xảy ra, do chúng đang lây lan bên ngoài Việt Nam và điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngày 21/6, trước tình hình nhiều quốc gia đã kiểm soát được dịch ghi nhận số ca nhiễm tăng trở lại, Tổng Giám đốc Tổ chức WHO tuyên bố đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã bước sang giai đoạn “mới và nguy hiểm”. 

Bộ Y tế cũng nhận định nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao bởi nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào khi tình hình dịch đã bùng phát ở nhiều nước. Điều này cho thấy, sự suất hiện lại các ca bệnh lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Việt Nam là điều bình thường.

Việt Nam chưa từng khuất phục cuộc chiến nào, kể cả cuộc chiến chống Covid-19

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam từng nhận định: "Dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, không tính được bằng tuần, mà tính bằng tháng. Trừ khi có vắc-xin, thuốc đặc trị mới nghĩ đến việc dập tắt được dịch Covid-19". 

Cuộc chiến chống Covid lần mới này được nhận định có diễn biến phức tạp và có nhiều nguy cơ lây nhiễm cao ở các địa phương, các tỉnh, thành phố xung quanh TP Đà Nẵng. Cả nước cùng bước vào trận chiến mới chống dịch Covid-19.

Chính phủ đã chủ động chỉ đạo các tỉnh, thành phố, bộ ban ngành thực hiện các biện pháp kiểm soát, truy vết, khoanh vùng và triển khai phương án phòng, chống và dập dịch. 

Các Bí thư, Chủ tịch phải ra tay, hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác thực hiện một số biện pháp đã được phổ biến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng, Phú Yên và nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động tái khởi động các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 và 19 của Chính phủ. Tùy theo tình hình dịch ở từng nơi để thực hiện những biện pháp phòng chống dịch cụ thể. 

Trong cộng đồng khi bùng phát dịch lần đầu, chúng ta đã từng thấy các cây ATM gạo, các điểm phát khẩu trang miễn phí, sự quên góp bằng tiền, vật chất và cả sức lực, những lời cổ vũ động viên, tinh thần hưởng hứng chia sẻ lan tỏa hình ảnh đẹp về các chiến sĩ công an, cảnh sát, y bác sĩ, sinh viên, các tổ chức và cá nhân trên khắc cá diễn đàn mạng xã hội... Những con số nói lên giá trị của hi sinh khi tất cả mang một tinh thần đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống Covid-19.

Và lần này cũng vậy, tinh thần đoàn kết ấy vẫn được phát huy. 

Hình ảnh người dân Đà Nẵng quên góp lương thực, thực phẩm, phát khẩu trang miễn phí được chia sẻ trên khắp mạng xã hội Facbook trong nbững ngày qua. (Ảnh: Chụp màn hình)

Để tiện làm việc liên tục trong nhiều giờ, hỗ trợ chữa trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế, đặc biệt là nữ y bác sĩ đã hi sinh mái tóc dài của mình, tránh gây vướng víu, bất tiện khi làm việc vì đồ bảo hộ rất khó mặc, cởi và mỗi lần thay ra không thể mặc lại. (Ảnh: Nguyễn Trần Trung Quân)

Những hình ảnh cổ vũ Đà Nẵng chống dịch liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội Facbook. Ảnh: Thăng Fly, Nhan Nguyen, bonghoa.



chọn
Hình ảnh dự án đánh dấu sự trở lại của Tân Hoàng Minh
Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa đánh dấu sự trở lại khi khởi công dự án Khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi, Hà Nội.