Có một Hà Nội 'là lạ' khi gió đông về

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, Hà Nội đã trở lạnh từ đêm qua nhưng cho đến sáng nay khi ra đường người dân mới cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thời tiết.
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Thời tiết vào sáng sớm ngày hôm nay (24/11) đã trở nên se lạnh, người dân khí đi ra ngoài đường phải mặc quần áo kín mít để tránh rét. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Áo khoắc, găng tay, khăn và khẩu trang là những vật bất ly thân khi đi ra ngoài đường. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Một số người còn mặc thêm cả áo mưa để tránh rét. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Một số em nhỏ lại cảm giác thích thú khi tiết trời mùa đông đã bắt đầu lạnh. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết lạnh vào buổi sáng nay chỉ mới bắt đầu cho đợt lạnh sẽ kéo dài đến cuối tháng 11. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Không khí lạnh ùa về khiến nhiều người lại nhớ đến gánh hàng rong của cô bán bún nơi góc phố. Cầm trên tay bát bún nóng hổi, thêm 1 chút ớt và hạt tiêu, vừa ăn vừa xuýt xoa trong cái lạnh đầu đông thì chẳng gì thú vị bằng. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Xôi nóng trở thành món ăn sáng thú vị trong buổi sáng mùa đông. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Những cốc trà đá quen thuộc được thay bằng cốc trà ấm nghi ngút khói.
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Một cụ ông phải mặc quần áo ấm khi đi ra ngoài đường. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Nhiều người lớn tuổi ở Hà Nội thường có sở thích dậy sớm ngồi trước cửa nhà, ngắm phố phường tận hưởng không khí trong lành, se se lạnh vào buổi sớm. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Nhâm nhi cốc trá nóng, trò chuyện với những người bạn trước giờ đi làm. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Hàng dài người ngồi uống cafe trên phố Tạ Hiện. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Dù trời lạnh thế nào thì vẫn có nhiều người ghé vào bảng tin đọc báo mỗi sáng. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Người phụ nữ bán hoa dạo trên phố vào buổi sớm mùa đông. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Nhiều vị phụ huynh đã kịp thời chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho trẻ nhỏ. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
co mot ha noi la la khi gio dong ve
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Thời tiết lạnh những con phố như cũng vắng người hơn. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào buổi sáng mùa đông. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Khu vực phố Đào Duy Từ ít xe cộ qua lại. (Ảnh Chí Hiếu)
co mot ha noi la la khi gio dong ve
co mot ha noi la la khi gio dong ve
Ven hồ Hoàn Kiếm cũng vắng vẻ và lặng lẽ làm ta có cảm giác rằng, ngày hôm nay Hà Nội như đang sống chậm lại. (Ảnh Chí Hiếu)

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.