Con gái ông Nguyễn Thiện Tuấn ngồi ghế Phó Chủ tịch DIC Corp

Mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT công ty. Hiện, những người đứng đầu HĐQT DIC Corp đều là những thành viên trong gia đình ông Tuấn.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị công ty. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1985) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 18/2.

Bà Huyền là con gái ruột ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp. Bà Huyền là một cử nhân Quản trị Marketing, gia nhập công ty từ tháng 10/2009 với vị trí Chuyên viên văn phòng và sau đó trở thành Chuyên viên Phòng Kế hoạch và phát triển dự án vào tháng 6/2012. 

Con gái Chủ tịch DIC Corp nhậm chức Phó Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp - Ảnh 1.

Lần lượt từ trái sang, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT tại DIC Corp. (Ảnh: DIC Corp).

Đến tháng 4/2015, bà Huyền đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Kinh tế đối ngoại và tháng 12/2016 trở thành Giám đốc Ban Đối ngoại và truyền thông, đồng thời là Chủ tịch tại đơn vị thành viên là Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh. Tháng 5/2018, bà được bầu làm Phó Tổng Giám đốc tại DIC Corp và đến tháng 6/2020 thì trúng cử vào HĐQT sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo báo cáo quản trị năm 2021 của DIC Corp, hiện bà Huyền còn giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư phát triển tầm nhìn DIC, một công ty con chuyên về lĩnh vực giáo dục trong của DIC Corp. 

Như vậy, đứng đầu HĐQT DIC Corp hiện tại đều là những thành viên trong gia đình ông Tuấn, gồm ông Tuấn, Chủ tịch HĐQT và hai người con ruột giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT là bà Huyền mới được bổ nhiệm và ông Nguyễn Hùng Cường. Tính đến cuối năm 2021, tổng số cổ phần mà gia đình ông Tuấn đang sở hữu chiếm hơn 24% vốn điều lệ DIC Corp, trong đó ông Tuấn nắm 10,09%; ông Cường nắm 10,25% và bà Huyền nắm 3,61%.

Hai thành viên còn lại trong HĐQT là ông Hoàng Văn Tăng và ông Phan Văn Danh.

Liên quan đến việc phân bổ nhân sự của DIC Corp, trước đó vào ngày 19/1, công ty cũng công bố việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Thái giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng DIC.

Cùng ngày, công ty cũng thông báo ông Chu Văn Thanh thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại DIC Corp để giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh DIC Him Lam thay thế cho ông Nguyễn Thiện Tuấn. 

Bên cạnh đó, ông Hoàng Văn Tăng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của DIC Corp cũng sẽ thôi giữ chức Phó Giám đốc tại chi nhánh này.

Về tình hình kinh doanh của DIC Corp, lũy kế năm 2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 2.569 tỷ đồng và 952,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 49%, tương đương thực hiện 92% mục tiêu doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận.

Trong đó, doanh thu quý IV chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng căn hộ, nhà xây thô tại các dự án CSJ, Nam Vĩnh Yên, Gateway Vũng Tàu và Hiệp Phước.

Tag:
chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.