Condotel: 'Chính quyền nói đang làm, doanh nghiệp đã xong còn hậu quả thì dân gánh'

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đã thốt lên như vậy sau phần trả lời của ông Lê Tùng Lâm, giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc quản lí nhà nước với loại hình condotel trên địa bàn.
Condotel: Chính quyền nói đang làm, doanh nghiệp đã xong còn hậu quả thì dân gánh - Ảnh 1.

Tổ hợp căn hộ condotel Cocobay ở Đà Nẵng được xây dựng rầm rộ thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản thời gian qua. (Ảnh: TRƯỜNG TRUNG)

Vụ việc "vỡ" cam kết lợi nhuận giữa chủ đầu tư với người mua ở dự án căn hộ condotel Cocobay đã được được nhiều đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi tại kì họp thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra sáng 11/12. 

Theo ông Lê Tùng Lâm, giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện nay Đà Nẵng có 7.500 căn hộ condotel được cấp phép. Tuy nhiên vẫn có 3 vấn đề lớn xoay quanh loại hình căn hộ này đó là quy chuẩn thiết kế, cấp giấy chứng nhận cho người mua và cam kết lợi nhuận.

Theo ông Lâm, về quy chuẩn thiết kế, hiện nay cơ quan quản ngành chưa có nên Đà Nẵng cũng đã đề nghị nội dung này với Bộ Xây dựng và đến nay Chính phủ đang nghiên cứu ban hành văn bản pháp luật liên quan đến nội dung này.

"Về việc cấp giấy chứng nhận cho người mua thì Chính phủ đang giao Bộ Tài nguyên môi trường xây dựng quy định. Còn về cam kết lợi nhuận thì trước giờ... chưa có quy định. Hiện nay thì Bộ Xây dựng đang nghiên cứu ban hành mẫu hợp đồng trong đó quy định cụ thể mức cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư trả cho người mua" - ông Lâm giải thích.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nhận định việc cấp phép và quản loại hình kinh doanh căn hộ condotel còn quá nhiều bất cập và lỏng lẻo. 

"Ta thì lúc nào cũng nói đang làm, đang xây dựng còn ngoài kia doanh nghiệp họ đã triển khai đâu vào đấy, hệ quả thì người dân gánh chịu. Cách quản từ Trung ương đến địa phương với loại hình này còn quá nhiều bất ổn", ông Trung nói. 

Trước đó, Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng cho biết vào năm 2011 UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (dự án Cocobay gồm hai khu đất phía đông và tây đường Trường Sa) để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire, với tổng diện tích đất sử dụng là 513.326m2

Mục đích sử dụng được ghi đất xây dựng các công trình nhà ở để bán và cho thuê các công trình khác phục vụ cho kinh doanh du lịch và các dịch vụ có liên quan.

Trong quá trình xây dựng condotel, chủ đầu tư gặp phải vướng mắc do chờ mãi nhưng Nhà nước không ban hành khung chính sách cho loại hình condotel. Vì vậy, chủ đầu tư xin giữ nguyên mục đích sử dụng đất là đất ở và xin điều chỉnh căn hộ condotel sang căn hộ chung cư.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.