Công Phượng ngồi dự bị ở Hàn Quốc vẫn ‘trà sữa chém gió’

Chân sút của HA Gia Lai có bản hợp đồng cho CLB IncheonUnited mượn một năm nhưng đã qua ba trận vẫn ngồi yên trên ghế dự bị khiến nhiềungười lo lắng cho Công Phượng khi chuẩn bị hội quân tuyển quốc gia.

Ở vòng 10 K-League gần nhất, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn không có tên ra sân, giống như lần trước không cả trong danh sách đăng ký của Incheon khi làm khách thua Gangwon 0-1. Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp, chân sút của tuyển Việt Nam ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu.

Công Phượng có bản hợp đồng một năm chơi bóng ở Hàn Quốc với mức lương tháng 10.000 USD, phí chuyển nhượng 150.000 USD cùng những ưu đãi khác như xe hơi, nhà riêng.

Công Phượng ngồi dự bị ở Hàn Quốc vẫn ‘trà sữa chém gió’ - Ảnh 1.

Công Phượng rất quyết tâm khi khoác áo Incheon nhưng thời điểm này chưa như ý.

Ngày ra mắt Incheon, ông Park Hang-seo có mặt chúc mừng và tin tưởng Công Phượng sẽ gặt hái thành công ở K-League. Thực tế ở những vòng đấu đầu tiên, Công Phượng vẫn thường xuyên ra sân đá chính dưới thời HLV Jorn Andersen. Tuy nhiên, anh vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào và bị đánh giá yếu thể lực, chưa thích nghi với môi trường mới.

Sau 7 lượt đấu bị chìm xuống đáy bảng xếp hạng, Incheon buộc phải thay thế ông Jorn Andersen bằng trợ lý Lim Joong-yong. Với những thay đổi cho đội bóng tốt hơn, ông Lim dần không sử dụng Công Phượng và gần đây không đăng ký trong danh sách.

Đáng nói là ông Lim tiết lộ việc để Công Phượng ngồi ngoài có sự đồng thuận của chính đồng đội anh. Nhận xét về ngoại binh đến từ Việt Nam, ông Lim còn cho biết Công Phượng thiếu nỗ lực trong tập luyện.

Chính từ những vướng mắc ấy, Công Phượng tạo ra một nỗi lo cho HLV Park Hang-seo về việc gia nhập đội tuyển quốc gia sẽ tập trung vào đầu tháng 6 chuẩn bị chơi King’s Cup ở Thái Lan. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo này dễ bị mất cảm giác chơi bóng vì phải ngồi ghế dự bị vẫn lên tuyển trong khi có những chân sút khác nỗ lực hơn.

Công Phượng ngồi dự bị ở Hàn Quốc vẫn ‘trà sữa chém gió’ - Ảnh 2.

Sau những lần ra sân hồi đầu mùa ở K-League, chân sút Công Phượng dần lui về ngồi ghế dự bị.

Dù không nói ra suy nghĩ của mình nhưng ông Park Hang-seo lại có động thái săn lùng tiền đạo khác tăng cường cho đội tuyển quốc gia trong kế hoạch chơi vòng sơ loại World Cup 2022. Bằng chứng là ông thầy người Hàn vừa có chuyến sang Na Uy để xem giò cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng đang khoác áo CLB Nest-Sotra.

Chân sút này từng là vua phá lưới hồi năm ngoái với 13 bàn thắng và mùa này có hai bàn sau 6 trận đấu. Tuy nhiên, trong trận thua 1-2 mới nhất có ông Park dự khán, Alexander Đặng chơi không nổi bật và không ghi bàn.

Bất chấp những băn khoăn từ nhiều giới, Công Phượng vẫn vui vẻ cho biết: “Cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian này luôn lo lắng cho Phượng. Phượng vẫn vui khỏe và luyện tập bình thường nhé, lúc rảnh rỗi vẫn trà sữa chém gió như ai. Chúc các bạn cũng vậy nhé”.

Có thể Công Phượng đã lắng nghe hết những bàn luận về mình đã nhắn nhủ thêm: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững chưa nghiêng phía nào”.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.