Công ty liên quan chủ loạt BĐS đắt giá tại Hà Nội và Sài Gòn gọi vốn gần 3.000 tỷ đồng

Bách Hưng Vương - doanh nghiệp có liên quan đến lãnh đạo của Bông Sen Corp vừa phát hành lô trái phiếu 2.980 tỷ đồng.
Công ty liên quan Bông Sen Corp gọi vốn gần 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khách sạn Daewoo. (Ảnh: Hoàng Huy).

CTCP Bách Hưng Vương vừa công bố chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 2.980 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào 17/12/2022. 

Bách Hưng Vương được thành lập vào tháng 5/2018, có trụ sở tại Hado Building, số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Hoạt động chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, Bách Hưng Vương có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó ba cổ đông sáng lập gồm bà Đinh Thị Ngọc Thanh (75%); bà Đoàn Thị Thúy (15%) và bà Trần Thị Thu Hà (10%). 

Sau khi huy động trái phiếu thành công, ngày 29/12, Bách Hưng Vương đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 536 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc của Bách Hưng Vương - bà Đinh Thị Ngọc Thanh hiện nay cũng đang là đại diện pháp luật của CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp).

Theo giới thiệu, Bông Sen Corp tiền thân là Khách sạn Bông Sen - thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Tháng 1/2005, doanh nghiệp được cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Bông Sen. Thời điểm thành lập, Bông Sen có vốn điều lệ 130 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2019, doanh nghiệp này đã tăng vốn lên 4.777 tỷ đồng.

Trên thị trường bất động sản, Bông Sen Corp được biết đến với việc sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn ở những khu vực đắt đỏ của TP HCM. 

Đơn cử như Khách sạn Palace Saigon nằm tại số 56-66 Nguyễn Huệ; khách sạn Bông Sen Sài Gòn (117-123 Đồng Khởi); Nhà hàng Bier Garden (125 Đồng Khởi) hay nhà hàng café Brodard (số 131-133 Đồng Khởi).

Vào năm 2015, Bông Sen Corp đã mua lại 51% vốn tại Trung tâm Thương mại Daeha của Tập đoàn Hàn Quốc Daewoo thông qua CTCP Đầu tư Hợp Thành 1, qua đó sở hữu khách sạn Daewoo tại số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 24/8 vừa qua, Bông Sen Corp đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 4.800 tỷ đồng, mục đích để tái cơ cấu các khoản nợ trái phiếu của doanh nghiệp vào năm 2019. Trong năm 2019, doanh nghiệp này đã huy động 7.400 tỷ đồng trái phiếu.

Bên cạnh Bông Sen Corp, bà Đinh Thị Ngọc Thanh đang là Giám đốc của CTCP Landwey, CTCP First Star và CTCP Thương mại và Dịch vụ Golden Peak.

Trong đó, First Star vào năm 2018 từng là trái chủ của lô trái phiếu do CTCP Thiết kế và Trang trí Nội thất NoRah phát hành - một doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.