Covid-19 diễn biến khó lường, ECB quyết định án binh bất động

Ngân hàng Trung ương châu Âu nhận định rằng mặc dù hoạt động kinh tế bắt đầu tăng, quá trình phục hồi mới đang ở giai đoạn khởi đầu và vẫn chưa đồng đều trên các lĩnh vực và khu vực, khiến triển vọng vẫn "bất ổn cao độ".

Hôm 16/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất và chương trình kích thích khẩn cấp trong quá trình theo dõi sức mạnh kinh tế của khu vực đồng euro.

ECB tuyên bố họ sẽ tiếp tục chương trình kích thích kinh tế khổng lồ mà họ công bố hồi tháng 3 để giảm thiểu cú sốc kinh tế từ đại dịch COVID-19. 

Hồi tháng trước, ECB tăng thêm 600 tỉ euro cho Chương trình Mua sắm Khẩn cấp chống dịch (PEPP), nâng qui mô của chương trình kích thích kinh tế lên 1,35 nghìn tỉ euro (1,54 nghìn tỉ USD) để triển khai tới tận tháng 6/2021, hoặc tới khi ECB tin rằng khủng hoảng đã chấm dứt.

COVID-19 diễn biến khó lường, ECB quyết định án binh bất động  - Ảnh 1.

ECB dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng euro có thể giảm 8,7% trong năm nay. Ảnh: VOA

Trong một tuyên bố kèm theo quyết định hôm 16/7, ECB nhận định hoạt động mua tài sản theo PEPP sẽ tiếp tục được tiến hành "một cách linh hoạt" theo thời gian, với nhiều loại tài sản và phạm vi quyền hạn. 

Lãi suất đối với hoạt động tái cấp vốn chính của ECB vẫn duy trì ở mức 0% và lãi suất đối với các công cụ cho vay thanh khoản và và tiền gửi qua đêm vẫn ở mức lần lượt là 0,25% và -0,5%.

Ban lãnh đạo ECB kì vọng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức hiện tại hoặc thấp hơn tới khi họ thấy triển vọng lạm phát cùng tăng mạnh lên một mức đủ gần, nhưng vẫn thấp hơn, 2% trong biên độ mà họ dự tính.

Euro chỉ thay đổi rất nhỏ so với USD sau quyết định của ECB, dao động quanh mức 1,14 USD.

Dự báo kinh tế mới nhất từ ECB chỉ ra rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng euro có thể giảm 8,7% trong năm nay. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo khu vực đồng euro có thể giảm tới 10,2% trong năm 2020.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 16/7, Chủ tịch ECB, bà Christine Lagarde, nhận định rằng mặc dù hoạt động kinh tế bắt đầu tăng, quá trình phục hồi mới đang ở giai đoạn khởi đầu và vẫn chưa đồng đều trên các lĩnh vực và khu vực, khiến triển vọng vẫn "bất ổn cao độ".

Bà Lagarde nhấn mạnh rằng ECB đã mua lượng trái phiếu trị giá hơn 360 tỉ euro tới tận cuối tháng 6 và giờ đây tiến độ mua đã bắt đầu giảm, do sự ổn định thị trường tài chính và nguy cơ phân mảnh giảm.

Chủ tịch ECB cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí về một gói tài khóa, nhấn mạnh rằng một quan điểm tài khóa mang tính phối hợp vẫn là yếu tố quan trọng, và phải bao gồm 3 hệ thống giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, doanh nghiệp và quốc gia.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ họp trong Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu cuối tuần này để thương lượng về Quỹ Phục hồi EU trị giá 750 tỉ euro.

"Khi ECB chuyển sang chế độ chờ đợi trong phần còn lai của mùa hè, trọng tâm sẽ chuyển sang Quỹ Phục hồi EU và ngân sách dài hạn", Anna Stupnytska, nhà kinh tế vĩ mô toàn cầu của tổ chức Fidelity International, phát biểu.

Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy sự phục hồi hoạt động kinh tế, trùng hợp với tình trạng nhiều quốc gia châu Âu bỏ các biện pháp phong tỏa. Mặc dù vậy, hai thành viên trong ban lãnh đạo ECB vẫn tỏ ra thận trọng về nhịp độ phục hồi kinh tế.

Ông Philip Lane, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế ECB, từng cảnh báo trong một bài phát biểu hồi tháng trước rằng nhu cầu yếu, những gián đoạn nguồn cung chưa chấm dứt và những giải pháp giãn cách xã hội đang kìm hãm sự bình thường hóa của hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, Klaas Knot, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hà Lan, từng nói trong một diễn đàn trực tuyến hồi tháng 6 rằng "hoạt động kinh tế sẽ chỉ phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19 vào thời điểm cuối trong dự báo của chúng tôi, tức là cuối năm 2022".

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.