Cửa khẩu Nội Bài giải thích việc nhập cảnh của 'bệnh nhân 17'

"Bệnh nhân 17" có hai hộ chiếu, khi nhập cảnh dùng hộ chiếu Việt Nam và trong đó không thể hiện dấu kiểm chứng đã đi qua Italy.

Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết như trên, chiều 11/3.

Trả lời câu hỏi vì sao "bệnh nhân 17" từng đi qua vùng dịch Italy, sau đó về Việt Nam trên chuyến bay VN54 nhưng không được phát hiện để cách li ngay, thượng tá Bình Phương cho hay, nữ bệnh nhân này có hai hộ chiếu (Anh và Việt Nam). Khi nhập cảnh, "bệnh nhân 17" đã sử dụng hộ chiếu của Việt Nam, cán bộ ở cửa khẩu kiểm tra hết các trang trong hộ chiếu nhưng không phát hiện có dấu kiểm chứng của Italy.

Cửa khẩu Nội Bài giải thích việc nhập cảnh của 'bệnh nhân 17' - Ảnh 1.

Công an cửa khẩu Nội Bài kiểm tra giấy tờ của khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam.Ảnh: Bá Đô

"Có thể khi sang Anh, "bệnh nhân 17" đã dùng hộ chiếu của Anh để đi lại các nước trong châu Âu như Pháp, Italy, Anh... mà không cần có thị thực, không đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh trên hộ chiếu", thượng tá Phương nhận định.

Theo bà Phương, khi nhập cảnh về nước "bệnh nhân 17" đã không khai báo trung thực, và với trường hợp dùng cả hai hộ chiếu thì công an khó phát hiện đã đi qua vùng dịch.

Ngoài ra, trong ngày 2/3, khi về Nội Bài "bệnh nhân 17" đã đi qua chốt kiểm dịch, nhưng chốt không phát hiện ra biểu hiện thân nhiệt bất thường; lúc này cũng chưa khai báo y tế bắt buộc nên qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng không phát hiện những điểm bất thường nên "phải giải quyết cho công dân được nhập cảnh".

Hiện 11 cán bộ của đơn vị trong kíp trực liên quan đến chuyến bay VN54 đã được đưa đi cách li 14 ngày; kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính.

Nhà chức trách Hà Nội công bố, từ 15/2 đến 1/3, "bệnh nhân 17" đã đi lại nhiều nước ở châu Âu. Lúc 4h30 ngày 2/3, bệnh nhân đáp máy bay xuống Nội Bài, sau khi nhập cảnh, được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà ở phố Trúc Bạch.

Ngày 3/3, bệnh nhân xuất hiện sốt, vẫn tiếp tục ho, đau mỏi người. Ngày 4/3 bệnh nhân thấy đỡ hơn nên vẫn ở nhà. Đến 5/3, bệnh nhân sốt cao trở lại và được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương khám; xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV.

Khoảng 200 người trong các diện tiếp xúc với bệnh nhân này phải cách li; đến nay bác gái và lái xe riêng của bệnh nhân đã được xác nhận dương tính nCoV.

Chuyến bay VN54 từ Anh về Nội Bài có 217 người, gồm 21 khách hạng thương gia, 180 khách hạng phổ thông, tổ bay và tiếp viên 16 người. Ngoài "bệnh nhân 17", hiện có thêm 12 người trên chuyến bay được xác định nhiễm nCoV, gồm một nam hành khách người Việt - "bệnh nhân 21", và 11 người nước ngoài.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 tối 11/3 ra chỉ đạo, tất cả hành khách trên chuyến bay VN54, người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với hành khách buộc phải giám sát y tế chặt chẽ và cách li.

Đến chiều 11/3, Việt Nam có 38 ca nhiễm nCoV; trong đó 16 ca đã khỏi, 22 ca đang cách li điều trị.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Những chuyên gia sẽ góp mặt tại Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách'
Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách" diễn ra vào ngày 22/9 tại Hà Nội sẽ quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp...