Nếu bạn đang băn khoăn về chọn hoa gì để cúng, gợi ý những loại hoa mà phổ biến trong lễ cúng xe mới.
Hoa cúc: Đem đến thông điệp an nhiên, vui vẻ, tin tưởng. Ngoài ra, cúc vạn thọ, màu sắc cùng với tên gọi mang đến hy vọng: bình an, may mắn, ấm no.
Hoa cát tường: Mang đến sự may mắn thịnh vượng, trong cúng xe mới thì đây là loài hoa của sự giàu sang, đầy đủ về tiền bạc.
Hoa đồng tiền: Thể hiện cảm xúc hạnh phúc, nó mang đến ý nghĩa tiền tài phú quý và nhiều sức khoẻ.
Một số lưu ý khi chọn hoa:
Hoa thật và tươi, không dập nát và không được cúng trước đó.
Có những loại hoa không phù hợp cúng xe: Hoa ly, hoa nhài, hoa đại,...
Việc cúng xe mới cũng tương đối đơn giản tuy nhiên mâm cúng cần phải chuẩn bị thật đầy đủ, thận trọng, trong đó mâm lễ bao gồm những món như sau:
- Một bình hoa tươi (hoa cúc vàng, hoa cúc đồng tiền, hoa huệ,...).
- Một đĩa trái cây tươi (chuối, quất, bưởi, thanh long, táo, cam, dưa hấu,...).
- Nhang một bó, đèn 2 cây.
- Gạo, muối một dĩa.
- Đồ mặn 1 đĩa (heo sữa quay, gà luộc).
- Đồ chay 1 đĩa (nếu chủ nhân là người theo đạo Phật).
- Giấy tiền vàng mã 1 sấp.
- 3 ly trà, 3 ly rượu.
- Nước sạch.
Sau khi chuẩn bị xong đồ cúng, chủ nhân sắp xếp thật đẹp bắt trước đầu xe và bắt đầu đọc bài cúng.
(Ảnh: Hoa Tiêu)
Sau khi chọn được ngày đẹp để thực hiện lễ cúng xe mới cầu bình an và may mắn cho chủ xe thì việc đọc bài cúng cũng vô cùng quan trọng.
Bài khấn cúng xe mới mua
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Con xin lạy 9 phương Trời, 10 phương Phật.
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ và Chư vị Tôn Phật.
Con xin lạy ngài Bản Xứ Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng cùng chư vị Tôn Thần.
Con xin kính lạy Tổ Tiên, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương Linh (nếu cha mẹ đã mất thì đổi thành Hiển Khảo, Hiển Tỷ).
Con là:..............................................................
Ngụ tại:.............................................................
Hôm nay là ngày….tháng…..năm (âm lịch).
Kính mời chư vị giá đáo đàng tràng thọ hưởng lễ vật phù hộ độ trì cho con là ……...và chiếc xe mang biển số……….xuất hành được bình an, làm ăn thuận lợi, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi, mọi việc tất thành.
Con xin tạ ơn Chư Vị.
(sau đó rót rượu 3 lần, châm trà 1 lần và khấn 3 lần, mời chư vị dùng lễ vật cúng xe).
Bài khấn cúng xe hàng tháng
Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.
Con kính lạy 9 phương Trời, 10 phương Phật và chư vị Thổ Thần.
Con tên là…………………..
Ngụ tại……………………...
Hôm nay là ngày………...tháng…………...năm (âm lịch)
Nhân dịp con có mua một chiếc xe mới, biển số là………….., con có sắm một mâm lễ để dâng lên ông bà tổ tiên và chư vị thần linh để cầu xin các ngài phù hộ độ trì cho con được thượng lộ bình an, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, mọi việc như ý.
Con xin tạ ơn các ngài.
(sau đó rót rượu 3 lần, châm trà 1 lần và khấn 3 lần, mời chư vị dùng lễ vật cúng xe).