Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: Messi bỏ xa Mbappe

Cú hat-trick trong trận đấu với Real Betis đã thực sự giúp Messi tạo nên sự khác biệt trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu khi bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là Mbappe

Cuối tuần qua, Messi đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, giúp Barcelona giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Real Betis. Kết quả này giúp Barcelona rộng bước tới chức vô địch La Liga khi đang hơn đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid 10 điểm.

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: Messi bỏ xa Mbappe - Ảnh 1.

Messi tỏa sáng trong trận đấu với Real Betis

Không những vậy, nó còn giúp Messi tạo nên khác biệt trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu. Hiện tại, “siêu sao” người Argentina đang có được 29 bàn thắng (tương đương với 58 điểm), bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 là Mbappe.

Dù đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Marseille nhưng việc đá hỏng quả phạt đền ở phút cuối khiến cho Mbappe lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Messi. Hiện tại, cầu thủ này mới có 25 bàn (tương đương 50 điểm).

Xếp thứ 3 trong danh sách này là Fabio Quagliarella. Tiền đạo 36 tuổi đã thi đấu tuyệt hay ở Sampdoria mùa này. Hiện tại, anh vượt qua C.Ronaldo để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A với 21 bàn (tương đương 42 điểm).

C.Ronaldo xếp thứ 4 là 19 bàn (tương đương 38 điểm). Dù từng có thời gian dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ở Serie A nhưng với việc không ra sân trong 2 trận gần nhất với Udinese và Genoa đã khiến CR7 bị bỏ lại.

Các vị trí khác trong top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu lần lượt là Krzysztof Piatek (AC Milan, 38 điểm), Robert Skov (Copenhaghen, 36 điểm), Robert Lewandowski (Bayern Munich, 36 điểm), Sergio Agüero (Man City, 36 điểm), Luis Suárez (Barcelona, 36 điểm) và Mbaye Diagne (Galatasaray, 34,5 điểm).

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: Messi bỏ xa Mbappe - Ảnh 2.

Top 10 cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu


Tag:
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.