Cuộc sống của công nhân 'làng Giáng sinh' Trung Quốc

Thành phố Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang cách Thượng Hải khoảng vài giờ đi tàu, được biết đến với tên gọi "làng Giáng sinh". Đây được coi là thị trường sản xuất đồ Giáng sinh sầm uất nhất của Trung Quốc.
cuoc song cua cong nhan lang giang sinh trung quoc Trường đào tạo ông già Noel rục rịch mùa Giáng sinh
cuoc song cua cong nhan lang giang sinh trung quoc Phu nhân Obama lần cuối đón cây thông Giáng sinh vào Nhà Trắng
cuoc song cua cong nhan lang giang sinh trung quoc
Zhao Yimin, 15 tuổi, làm tại nhà máy dây kim tuyến từ năm 11 tuổi. Ảnh: Dave Tacon/Sinopix

Mỗi mùa Noel tới, không khí tại "làng Giáng sinh" lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại các "nhà máy đỏ" ở Nghĩa Ô, công nhân sản xuất từ mũ ông già Noel, cây thông Giáng sinh, đến những quả chuông và dây kim tuyến nhiều màu sắc óng ánh.

Theo Daily Mail, hàng nghìn công nhân tại các xưởng sản xuất hầu hết là người nhập cư đến từ vùng nông thôn, trong đó có cả lao động mới 15 tuổi. Nhiều người trong số họ không biết đến ngày nghỉ lễ Giáng sinh, mà chỉ có những ngày lao động miệt mài trong nhà xưởng nhuộm đầy bột đỏ.

Họ sống trong khu ký túc và làm việc tại xưởng 6 ngày mỗi tuần, mỗi ngày bắt đầu từ 7h sáng đến 9h tối. Nhiều người được trả lương theo thành phẩm, như số lượng cây thông Giáng sinh giả hay số mét dây kim tuyến sản xuất được mỗi ngày.

Zhao Yimin đến từ tỉnh Vân Nam và được phân vào khu sản xuất dây kim tuyến. Mỗi tháng, tiền lương ít ỏi của Zhao được cộng gộp vào tiền lương của mẹ, người cũng đang làm việc ở đây. Trong thời gian rảnh, cô bé 15 tuổi vẫn thường lén đọc sách.

"Cháu và mẹ đến đây vì nơi này có thể giúp mình có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cháu sẽ không làm việc ở đây mãi", Zhao nói.

Trong khi đó Yang Gui Hua, 18 tuổi, làm việc tại xưởng làm cây thông Giáng sinh và kiếm được khoảng 7 USD cho 14 giờ làm mỗi ngày.

"Đây là công việc khó nhọc, nhưng khi làm nhanh hơn, tôi có thể kiếm được nhiều hơn. Một số phụ nữ ở đây có thể kiếm được gần 13 USD mỗi ngày, nhưng sẽ cần thời gian để có tay nghề nhanh như họ", Yang cho biết.

cuoc song cua cong nhan lang giang sinh trung quoc
Một công nhân tại khu sản xuất cây thông Noel. Ảnh: Dave Tacon/Sinopix

Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi và đồ trang trí từ khoảng năm 2001, khoảng 600 xưởng lớn nhỏ khác nhau đã mọc lên ở Nghĩa Ô. "Làng Giáng sinh" cung cấp 90% sản phẩm trang trí ở Trung Quốc và 60% của thế giới, đặc biệt ở châu Âu và châu Mỹ.

Nhiều ông chủ ở Nghĩa Ô nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu mua sắm trong dịp Giáng sinh ở phương Tây và đáp ứng bằng các sản phẩm bắt mắt, giá rẻ. Một trong số đó là Reng Guoa, giám đốc xưởng Sinte An. Cơ sở của Reng thành lập cách đây 10 năm, hiện có hơn 300 công nhân và xuất đi khoảng một triệu cây thông Giáng sinh mỗi năm.

Reng tiết lộ những cây thông lấp lánh đèn màu là mẫu ưa thích của người Anh. Trong khi đó, gu của người Mỹ khác hơn, thường thiên về hướng đơn giản và tự nhiên nhất có thể. Mỗi năm, Reng gửi 5 container hàng sang Anh và các sản phẩm chủ yếu được phân phối cho cửa hàng, trung tâm mua sắm. Thời điểm bận rộn nhất trong năm của nhà máy là từ tháng 4 đến tháng 9.

Trong sân sau của Sinte Any, một người lao động đang đeo mặt nạ và phun tuyết giả lên cây thông Noel. Chi phí hoàn thiện một mẫu cây này là 10 Euro (gần 13 USD), một nửa trả cho nhân công.

Khi lương nhân công ở Trung Quốc có xu hướng tăng, việc giữ chân người lao động là một trong những vấn đề lớn đối với chủ nhà máy như Reng. Trong năm tới, ông sẽ chuyển sang một nhà máy lớn có quy mô lớn gấp đôi và cải thiện điều kiện sống tốt hơn cho công nhân.

"Họ sẽ có tivi và kết nối mạng tại khu nhà tập thể. Chúng tôi cố gắng khiến họ cảm thấy vui vẻ để có thể gắn bó với công việc lâu dài hơn", Reng hứa hẹn.

cuoc song cua cong nhan lang giang sinh trung quoc
Cây thông đang được phun tuyết giả. Ảnh: Dave Tacon/Sinopix

Nữ doanh nhân Wang Shao bắt đầu sản xuất những chiếc mũ ông già tuyết và tất Giáng sinh cách đây gần 20 năm. Hiện nay, mỗi năm bà xuất hàng trăm nghìn sản phẩm sang thị trường Anh và châu Âu.

"Gia đình tôi kinh doanh quần áo, nhưng vào những năm 1990, tôi đến đây cùng một người bạn và nhận thấy cơ hội đầy hứa hẹn trong lĩnh vực này", bà nói. "Tôi không nghĩ khi đó mình đã hiểu Giáng sinh là gì, nhưng tôi có thể đánh giá dù nó là gì đi nữa, thị trường kinh doanh cũng rất lớn".

Bà Wang là một trong những người tiên phong sản xuất đồ trang trí Giáng sinh, nhưng khi ngày càng nhiều người cũng đổ xô đầu tư, áp lực cạnh tranh đã lớn hơn nhiều.

Khi được hỏi rằng bà và gia đình có tổ chức Giáng sinh hay không, bà Wang cười nói: "Tôi tin vào các vị thần phương Đông, không phải Chúa trời ở phương Tây. Đối với tôi, Giáng sinh là công việc kinh doanh".

chọn
Đồng Nai đón loạt dự án FDI hơn 700 triệu USD
14 dự án đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc,... với tổng vốn 738 triệu USD vừa được UBND tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư.