Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vắng mặt tại phiên phúc thẩm

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang ở bệnh viện, có đơn xin xét xử vắng mặt việc kháng cáo bản án 21 năm tù và nghĩa vụ khắc phục gần 1.870 tỷ đồng.

Ngày 25/3, ba tháng sau lần hoãn đầu tiên, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thao túng thị trường chứng khoán.

Chủ tọa Võ Hồng Sơn công bố xác nhận của Bệnh viện 198 cho hay ông Quyết đang điều trị nội trú bệnh lao, sức khỏe kém, không đủ điều kiện có mặt tại phiên tòa.

26 trong 50 bị cáo sau phiên sơ thẩm đã kháng cáo, trong đó ba anh em ông Quyết xin giảm án tù và miễn, giảm tiền bồi thường, 21 người xin giảm án, hai người kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.

5 bị hại và 127 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt, trong tổng số 518 người được triệu tập. Ở phiên phúc thẩm lần đầu, hồi tháng 12/2024, 140 người có mặt.

Ông Quyết mời 5 luật sư bào chữa. Các luật sư cho hay gia đình ông Quyết đã nộp thêm hơn 360 tỷ đồng, nâng tổng số tiền mà ba anh em ông Quyết nộp trước phiên xử hôm nay lên gần 1.000 tỷ đồng. 

Trịnh Văn Quyết trong phiên tòa sơ thẩm, tháng 7/2024. (Ảnh: Ngọc Thành).

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng em gái Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (cựu phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) cùng bị tuyên phạm tội Thao túng thị trường chứng khoán Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mức phạt sơ thẩm của ba người lần lượt 21,14 năm và 8 năm tù; buộc nộp tiền khắc phục hậu quả lần lượt 1.870 tỷ đồng; 252 và 83 tỷ đồng. Với số tiền ông Quyết vừa nộp thay hai em gái, luật sư của họ cho hay, bị cáo Nga và Huế đã hoàn thành thừa phần trách nhiệm dân sự mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Phiên phúc thẩm mở ngày 26/12/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội hoãn do có đơn của bị cáo Quyết nêu sức khỏe kém, các luật sư đều đang vướng các vụ án khác.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế. (Ảnh: Ngọc Thành).

Ông Quyết bị tòa sơ thẩm xác định khi làm Chủ tịch tập đoàn FLC đã xây dựng hệ sinh thái 82 công ty, trong đó có Faros được mua lại năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Ông Quyết và đồng phạm sau đó dùng thủ đoạn gian dối, khống vốn lên 4.300 tỷ đồng, đưa lên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Tòa đánh giá đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cổ phiếu ROS của Faros đã được hơn 25.000 nhà đầu tư bỏ tiền mua, tổng giá trị hơn 3.620 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. (Ảnh: Ngọc Thành).

Theo bản án, 430 triệu cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng của Faros, trong đó giá trị nâng khống là 3.102 tỷ đồng. Như vậy mỗi cổ phiếu ROS được niêm yết phát hành có 72,15% nâng khống. Mệnh giá cổ phiếu ROS được chào bán trên thị trường khi đó là 10.000 đồng. Do đó trên mỗi cổ phiếu, các bị cáo đã nâng khống 7.215 đồng.

"Các bị cáo sẽ phải đền bù 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại, nhân với khối lượng cổ phiếu bị hại đang sở hữu", bản án nêu.

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, sáng 25/3. (Ảnh: Ngọc Thành).

Tính đến ngày ROS bị hủy niêm yết trên sàn HoSE, 5/9/2022, 63.075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ tổng cộng hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, 27.866 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Những người này được tòa xác định tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, do quyền lợi và tính thanh khoản của cổ phiếu ROS họ đã mua bị ảnh hưởng sau khi cổ phiếu này bị hủy niêm yết. Vì thế, các bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm một phần, quy ra 5.466 đồng/cổ phiếu.

Bị cáo Trần Thế Anh, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC. (Ảnh: Ngọc Thành).

chọn
Giao dịch đất nền tại Hải Dương tăng hơn 70%
Quý I/2025, Hải Dương có 1.490 giao dịch bất động sản qua công chứng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phân khúc đất nền chiếm đa số với 1.375 giao dịch, tăng gần 72%.