Đã có 124 người thương vong và mất tích do mưa lũ

Tính đến chiều hôm nay, mưa lũ đã làm 55 người chết, 38 mất tích và 31 người bị thương tại các địa phương.
 

Chiều ngày 13/10, Văn phòng thường trực thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có báo cáo về tình hình thiệt hại của các địa phương, do áp thấp nhiệt đới, mưa lũ gây ra.

Theo đó, tính đến 14h ngày hôm nay đã có 55 người chết, gồm các tỉnh: Sơn La (6 người); Yên Bái (6 người), Hòa Bình (18 người); Thanh Hóa (14 người); Nghệ An (9 người); Hà Nội (2 người). Hiện còn tổng số 38 mất tích và 31 người bị thương.

Về sự cố sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), tỉnh Hòa bình đã huy động trên 300 người cùng các phương tiện, thiết bị để tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều ngày 12/10 đã tìm thấy 10 thi thể nạn nhân bị vùi lấp, còn 8 người mất tích, hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ đã làm sập 189 ngôi nhà, gồm: Sơn La (50 nhà); Yên Bái (65 nhà); Hòa Bình (32 nhà); Thanh Hóa (36 nhà), Nghệ An (4 nhà); Hà Tĩnh (2 nhà). Ngoài ra, có 30.827 nhà bị ngập và 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp .

Mưa lũ đã làm một số sông vượt lịch sử, xảy ra trên 60 sự cố trên các tuyến đê, làm 22.926 ha lúa bị ngập, thiệt hại; 5.747 con gia súc, 174.793 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

da co 124 nguoi thuong vong va mat tich do mua lu
Mưa lũ đã làm 55 người chết, 38 mất tích và 31 người bị thương.

Nhiều tuyến đường giao thông vẫn chưa được thông tuyến như tại Yên Bái, Hòa Bình Sơn La, Thanh Hóa. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật, thống kê, đánh giá thiệt hại, tập trung lực lượng, phương tiện khác phục giao thông.

Theo báo các của Tổng cục Thủy lợi, ngập úng đã xảy ra trên diện tích 162.636ha, trong đó: Hòa Bình (10.000ha); Phú Thọ (859ha); Bắc Ninh (190ha); Hưng Yên (400ha), Hải Dương (578ha); Nam Định (50.928ha); Hà Nam (9.356ha); Thái Bình (40.000ha; Ninh Bình (12.500ha); Thanh Hóa (27.405ha); Nghệ An (10.119ha); Hà Tĩnh (301ha). Tại các tỉnh Hà Nam; Nam Định; Thái Bình, việc tiêu úng khó khăn do lũ sông Đáy lớn, nước triều cường cao, diện tích lúa chưa gặt còn rất lớn.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực, thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống, thiên tai đề nghị thực hiện một số công việc như sau:

Nghiêm túc thực hiện Công điện số 1560/CĐ-TTg ngày 12/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tỉnh hình xả lũ các hồ chứa tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cơn báo số 11 (khanun), cảnh báo kịp thời đến các địa phương và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Tiếp tục tuần tra canh gác, kiểm tra, phát hiện và tập trung xử lý kịp thời các hư hỏng về đê điều, hồ đập, nhất là các trọng điểm xung yếu để chuẩn bị cho các đợt mưa lúc tiếp theo.

Tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục các sự cố, ổn định đời sống nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ.

Tiếp tục rà soát dân tại các các vùng thấp trũng ở bãi sông, hạ du các hồ chứa, các trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động triển khai việc di dời dân đến nơi an toàn.

Chủ động thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kì thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; khẩn trương tiêu úng cho các diện tích lúa và hoa màu.

Các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.

Trực ban nghiêm túc theo dõi nắm bắt diễn biến thiên tai, thông tin kịp thời để xử lý các tình huống có thể xảy ra.

da co 124 nguoi thuong vong va mat tich do mua lu Video: Cảm động cảnh gần 20 người bơi, đẩy bè chở bệnh nhân qua dòng nước lũ cuồn cuộn đưa đi cấp cứu

Do tình thế nguy cấp, đường xá bị nước lũ chia cắt, hàng chục người đã phải băng đường rừng, đẩy bè qua dòng nước ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.