Đà Nẵng kêu gọi người dân, du khách khai báo trung thực nếu từng tiếp xúc với 2 người Anh đã nhiễm Covid-19

Sở Y tế TP Đà Nẵng đề nghị người dân, du khách khai báo trung thực nếu từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân quốc tịch Anh trong thời gian từ ngày 2 đến 7/3.

Đồng thời, Sở Y tế TP Đà Nẵng mong nhận sự hỗ trợ, phối hợp của người dân, du khách với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách thông báo chính xác, trung thực địa điểm di chuyển mới của 2 bệnh nhân chưa được liệt kê trong danh sách hoặc các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân quốc tịch Anh, thông qua số điện thoại của Trung tâm Y tế các quận, huyện.

Đà Nẵng: Người dân, du khách hãy khai báo trung thực nếu từng tiếp xúc với 2 người Anh đã nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Nhà hàng Cá Lửa, số 04 Bình Minh 4, quận Hải Châu nơi hai du khách Anh nhiễm Covid-19 có đến (Ảnh: Văn Luận).

Trưa 11/3, thông tin từ Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận trường hợp đã bị nhiễm Covid-19 thứ 35 tại TP Đà Nẵng. Bệnh nhân là nữ nhân viên bán hàng tại siêu thị Điện Máy Xanh ở số 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu.

Theo Bộ Y tế, tối 4/3 nữ nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh tại siêu thị. Hai du khách này (1 người 60 tuổi và 1 người 66 tuổi) trước đó đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài và được xác định là ca bệnh bị nhiễm Covid-19 thứ 22 và 23.

Mẫu xét nghiệm của nữ nhân viên siêu thị được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng gửi đến Viện Pasteur Nha Trang. Đến trưa 11/3, Viện Viện Pasteur Nha Trang xác định cô gái 29 tuổi dương tính với Covid-19 và đang được cách li, điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: Người dân, du khách hãy khai báo trung thực nếu từng tiếp xúc với 2 người Anh đã nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Số điện thoại của Trung tâm Y tế các quận, huyện để người dân cung cấp thông tin.

Lịch trình hai người Anh đã nhiễm Covid-19 đi lại tại TP Đà Nẵng như sau:


chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.