Đà Nẵng: Người dân sang nhượng hàng loạt nhà hàng, mặt bằng ở ven biển những ngày cận Tết

Người dân Đà Nẵng đang treo bảng sang nhượng nhà hàng, cho thuê nhà nguyên căn, mặt bằng kinh doanh ở hầu khắp tuyến đường ven biển ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, trên các tuyến đường ở khu vực ven biển Đà Nẵng như: Nguyễn Văn Thoại, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt...người dân treo rất nhiều bảng thông tin sang nhượng nhà hàng, cho thuê nhà nguyên căn, mặt bằng.

Đa số nhà nguyên căn, mặt bằng cho thuê đã được người thuê trước trả từ lâu, cửa khóa rỉ sắt, bụi phủ dày, đồ đạc được dọn dẹp sơ sài.

Các mặt bằng cho thuê đều ở vị trí đắc địa, có vị trí ở ngã ba, ngã tư, gần biển chỉ vài chục mét.

Có một số nhà hàng, kinh doanh rất đông khách trước khi có dịch Covid-19 nhưng hiện nay chủ cũng sang nhượng.

Người dân Đà Nẵng sang nhượng hàng loạt nhà hàng, mặt bằng ở ven biển những ngày cận Tết

Quan sát của chúng tôi, mặt bằng cho thuê lại, chủ trước kinh doanh siêu thị mini, bán đặc sản, nhà hàng ăn uống, spa. Cá biệt, có mặt bằng đã được trả từ tháng 5 đến nay vẫn còn đang treo bảng cho thuê lại, không có người thuê.

Theo khảo sát, nếu lúc trước khi có dịch Covid-19, giá mặt bằng cho thuê, nhà nguyên căn khu vực ven biển cao ngất ngưỡng thì giờ đây dù bị hạ sâu 50% vẫn ít có khách hỏi thuê.

Thành, một môi giới, cho biết đa số mặt bằng cho thuê có chủ trước là người Việt thuê để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách Hàn Quốc, Trung Quốc chủ yếu. Tuy nhiên, khi dịch xảy ra, lượng khách này không còn đến nên mặt bằng bị trả lại chiếm nhiều nhất.

Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, trong tháng 11, tình hình sản xuất - kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực đặc biệt các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải,... vẫn tiếp tục giảm.

Sở đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 1.165 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; 1.988 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động; 1.151 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tháng 11 ước đạt 221.209 lượt, giảm 67,6% so với cùng kỳ 2019, trong đó khách quốc tế ước đạt 12.207 lượt, giảm 95,3%, khách nội địa ước đạt 209.002 lượt, giảm 50,9%.

Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 1.

Một nhà hàng kinh doanh ăn uống trên tuyến đường Võ Văn Kiệt thông báo sang nhượng.

 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 2.

Sát nhà hàng này vài mét, một nhà hàng khác cũng thông báo nội dung tương tự.

 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 3.

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, ba ngôi nhà sát nhau treo bảng cho thuê mặt bằng, nhà nguyên căn.

 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 4.

Cũng trên tuyến đường này, ba ngôi nhà, mặt bằng trong hình cũng thông báo cho thuê, sang nhượng. Đa số mặt bằng, nhà cho thuê lại kinh doanh siêu thị mini, spa, quán ăn...

 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 5.
 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 6.
 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 7.
 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 8.

Mặt bằng treo bảng cho thuê hàng loạt nhưng người thuê không có, ế ẩm.

 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 9.

Một mặt bằng cho thuê chủ củ dọn dẹp vội, đồ đạc bên trong còn để lăn lóc.

 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 10.

Theo khảo sát, nếu lúc trước khi có dịch Covid-19, giá mặt bằng cho thuê, nhà nguyên căn khu vực ven biển cao ngất ngưỡng thì giờ đây dù bị hạ sâu 50% vẫn ít có khách hỏi thuê.

 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 11.
 
Cận Tết, người dân Đà Nẵng treo bảng cho thuê mặt bằng hàng loạt ven biển nhưng ế ẩm - Ảnh 12.

Nhiều mặt bằng cho thuê treo bảng nhiều tháng liền nhưng chẳng có người thuê lại.