Đà Nẵng tháo dỡ sai phạm Mường Thanh vì không trường hợp nào 'đứng trên' pháp luật

Thời hạn đến ngày 20/8, chính quyền Đà Nẵng sẽ tiến hành tháo dỡ đối với các vi phạm xây dựng sai phép tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Đó là thông tin ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng báo cáo với HĐND TP Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo ông Hùng, thời gian qua, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện kiểm tra hơn 5.000 lượt công trình xây dựng trên địa bàn và đã xử lý 212 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tháo dỡ 53 công trình vi phạm.

da nang thao do sai pham muong thanh vi khong truong hop nao dung tren phap luat
Ngày 20/8 chính quyền Đà Nẵng sẽ tiến hành tháo dỡ đối với các vi phạm xây dựng sai phép tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà. (Ảnh: Văn Luận)

Trong đó có những công trình lớn buộc phải đập bỏ, tháo dỡ như công trình khách sạn Eden phải tháo dỡ hơn 100 căn phòng; dự án khu biệt thự The Song phải tự tháo dỡ biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Đối với công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà xây dựng sai giấy phép, hạn cuối 20/8, nếu chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên chi nhánh Đà Nẵng không chủ động tháo dỡ, chính quyền TP sẽ cưỡng chế.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu, Đà Nẵng sẽ làm nghiêm đối với sai phạm của Mường Thanh, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cử tri bức xúc.

"Chính quyền thành phố sẽ nghiêm túc trong xử lý sai phạm của Mường Thanh, không có trường hợp nào "đứng trên" pháp luật", ông Trung nói.

Như đã đưa tin, công trình công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép với quy mô 42 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên chi nhánh Đà Nẵng (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) đã tự ý xây dựng sai với giấy phép được cấp.

Cụ thể, chủ đầu tư thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư từ nhà trẻ và bãi đỗ xe thành 104 căn hộ để bán.

Mặc dù Chủ tịch TP Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ và Sở Xây dựng đã có chỉ đạo tháo dỡ sai phạm, chủ đầu tư cũng ký cam kết tự tháo dỡ nhưng không thực hiện.

da nang thao do sai pham muong thanh vi khong truong hop nao dung tren phap luat Bí thư Đà Nẵng quyết liệt với sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng- Trương Quang Nghĩa, TP Đà Nẵng kiên quyết xử lý sai phạm của Mường Thanh bởi phép nước ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.