Đà Nẵng thu hồi 181 ha đất dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết dứt điểm và phản hồi thông tin cho các hộ dân mua nhà tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.
Đà Nẵng thu hồi 181 ha đất dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. (Ảnh: Triệu Tùng/Báo Đà Nẵng).

Cụ thể, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố xem xét giải quyết dứt điểm và phản hồi cho 12 trường hợp đơn thư tồn đọng do Thường trực HĐND thành phố chuyển qua.

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp đơn thư tập thể của các hộ dân trú tại khu đô thị quốc tế Đa Phước, diện tích 181 ha, tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Các hộ dân kiến nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại dự án này.

Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố giải quyết cho Công ty TNHH The Sunrise Bay tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước để giao cho người dân đã mua nhà tại đây.

Ngày 28/7/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình liên quan kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Tiếp đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch ngày 7/10/2020 triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 8/5, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến các hộ có đơn thư của công dân liên quan đến dự án KĐT Đa Phước.

Theo đó, nêu rõ UBND thành phố xác định tổ chức thu hồi dự án KĐT quốc tế Đa Phước với diện tích 181 ha theo đúng quy định pháp luật và sẽ xem xét, tạo điều kiện để sớm triển khai việc khai thác, sử dụng quỹ đất này.

chọn
Lâm Đồng gỡ vướng hai dự án hàng nghìn héc ta liên quan đến Tập đoàn TH và Hưng Thịnh
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sớm trình chủ trương đầu tư Khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng (gần 4.000 ha, Tập đoàn TH là đại diện đơn vị tư vấn) và Khu du lịch núi Sa Pung (432 ha, Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch).